26/01/2019 06:36 GMT+7

Còn 2 đội giữ sạch lưới tại Asian Cup 2019

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Sau 5 trận đấu Asian Cup 2019 đã diễn ra, hiện tại chỉ còn đúng 2 đại diện không nhận bàn thua. Đặc biệt, 2 đội này cũng đang cùng dẫn đầu thành tích ghi bàn tại giải đấu.

Còn 2 đội giữ sạch lưới tại Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Qatar đang trình diễn lối chơi xuất sắc tại giải năm nay - Ảnh: REUTERS

Đó là tuyển Iran và tuyển Qatar.

Tuy nhiên nếu Iran là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch nên thành tích này có thể không khiến nhiều người bất ngờ, thì chiến công giữ sạch lưới của Qatar chắc hẳn làm người hâm mộ chính quốc gia này ngạc nhiên.

Dẫu vậy, đây không phải là kết quả may mắn với Qatar bởi đội bóng vùng Vịnh này cũng phải chạm trán với nhiều đối thủ sừng sỏ của châu lục như Saudi Arabia, Iraq hay Hàn Quốc.

Nếu phát huy được thành tích hiện tại, Qatar - đội bóng chủ nhà World Cup 2022 - chắc hẳn sẽ có cơ hội kiếm điểm trước các đối thủ tầm quốc tế.

Trong khi đó, Iran dường như vẫn chưa gặp đối thủ xứng tầm khi Yemen, Việt Nam, Oman, Trung Quốc, thậm chí Iraq đều không thể thi đấu sòng phẳng với đội bóng từng cầm hòa tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2018 này.

Thử thách lớn nhất mà Iran gặp phải có lẽ chỉ đến ở vòng bán kết nơi họ sẽ ‘tử chiến’ với tuyển Nhật cho một suất vào chung kết.

Qatar 6-0 Triều Tiên là trận thắng đậm nhất ở Asian Cup tính đến thời điểm hiện tại - Nguồn: AFC

Về thành tích ghi bàn, cũng chính Qatar và Iran đang chia sẻ ngôi đầu khi đều nã vào lưới đối thủ 12 lần. Trong đó, chiến thắng 6-0 của Qatar trước Triều Tiên hiện vẫn là tỉ số đậm nhất cho đến hiện tại của giải đấu.

Ngôi sao trẻ Almoez Ali vẫn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới khi có được 7 bàn và bỏ xa người có khả năng cạnh tranh kế tiếp là Sardar Azmoun (Iran) và Ali Ahmed Mabkhout (UAE) với cách biệt 3 bàn.

Tuyển Úc dứt điểm nhiều nhất nhưng không thể ghi bàn

trongnhan_thethao

Hàng công tuyển Úc thi đấu không hiệu quả tại giải năm nay - Ảnh: FOX Sports

Trong 4 đội tuyển vào bán kết, Iran là đội dứt điểm nhiều nhất với 80 lần, hơn đội xếp sau là tuyển Nhật 18 lần. Tiếp theo lần lượt là UAE (58 lần) và Qatar (56 lần).

Xét tổng thể, tuyển Úc mới là đội dứt điểm đáng nể nhất cho đến hết vòng tứ kết khi uy hiếp khung thành đối phương đến 89 lần.

Trong 2 trận đấu vòng loại trực tiếp gặp Uzbekistan và UAE, tuyển Úc sút bóng tổng cộng đến 39 lần nhưng không một lần đánh bại được thủ môn đối phương.

Đây là nguyên nhân khiến nhà đương kim vô địch phải rời giải sớm ngay sau tứ kết.

Thắng đậm Trung Quốc, Iran gặp Nhật ở bán kết Asian Cup 2019 Thắng đậm Trung Quốc, Iran gặp Nhật ở bán kết Asian Cup 2019

TTO - Ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, Iran, tiếp tục có một trận đấu nhàn nhã tại vòng tứ kết Asian Cup 2019 khi dễ dàng giành chiến thắng cách biệt 3 bàn nhờ những sai lầm của đối thủ.

VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên