
Bà Lowri Robert - chuyên gia UEFA - chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: NGỌC LÊ
Sáng 27-6, tại trụ sở VFF diễn ra Hội thảo phát triển các CLB nữ năm 2026. Sự kiện nằm trong Chương trình phát triển bóng đá nữ Việt Nam 2024 - 2027 do UEFA và AFC hỗ trợ.
Tại đây, Phó tổng thư ký VFF - bà Nguyễn Thanh Hà chia sẻ: "Chiến lược phát triển chung của bóng đá nữ Việt Nam giai đoạn tới vẫn sẽ là xây dựng và chuyên nghiệp hóa hệ thống bóng đá nữ quốc gia, hướng đến thành công bền vững trên đấu trường quốc tế. Qua đó khẳng định uy tín và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ em theo đuổi đam mê sân cỏ.
Với đội tuyển nữ Việt Nam, VFF phấn đấu đưa đội giành quyền tham dự VCK World Cup nữ 2031, giành vé dự VCK Asian Cup nữ 2029 và lọt vào top 5 châu Á.
Với bóng đá nữ chuyên nghiệp, chúng tôi phấn đấu đến năm 2027 có 9 CLB tham gia Giải vô địch quốc gia nữ, và ít nhất 3 CLB được cấp phép tham dự các giải đấu của AFC.
Về bóng đá phong trào, VFF phấn đấu đến năm 2028 sẽ xây dựng được chương trình bóng đá trong trường học cho nữ sinh tại 1.200 trường trên toàn quốc.
Về đào tạo, VFF phấn đấu đến năm 2030 có 4 HLV nữ có bằng AFC Pro. Về trọng tài, VFF phấn đấu là sẽ có một trọng tài nữ được làm nhiệm vụ tại VCK FIFA Women's World Cup 2027".
Bà Lowri Robert - chuyên gia UEFA - chia sẻ: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển bóng đá nữ bài bản. Điều đầu tiên, chúng ta phải thúc đẩy các cô gái tham gia vào bóng đá. Tỉ lệ trẻ em nữ tham gia bóng đá phong trào tăng lên sẽ giúp thúc đẩy các cấp độ cao hơn của bóng đá nữ quốc gia.
Chúng tôi đang hỗ trợ VFF triển khai chương trình UEFA Playmakers (Những bước chân thần kỳ). Tiềm năng của bóng đá nữ Việt Nam là vô hạn vì các cầu thủ nữ Việt Nam rất mạnh mẽ. Để có thể phát triển toàn diện bóng đá nữ, tất cả các bên liên quan cần có sự chung tay. Trong đó các CLB có vai trò quan trọng.
Ở Việt Nam, các CLB bóng đá nữ có sự hạn chế về số lượng trận đấu trong năm. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc để cải thiện vấn đề này".
Tổng thư ký VFF - ông Nguyễn Văn Phú cho hay: "Mọi kế hoạch hay sự hỗ trợ quốc tế sẽ không thể thành công nếu thiếu sự chung tay, đồng lòng của chính các CLB. VFF cảm ơn sự nỗ lực bền bỉ của các CLB trong việc duy trì và phát triển phong trào bóng đá nữ trong suốt thời gian qua.
Hội thảo dành cho các CLB nữ lần này chính là cơ hội quý báu để các đội thảo luận, đóng góp ý kiến để VFF lấy cơ sở xem xét đưa ra các phương án hỗ trợ cụ thể".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận