10/11/2006 13:02 GMT+7

Có thể phục hồi thị lực bằng cấy ghép tế bào mắt

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Các nhà khoa học Học viện về Nhãn khoa và Nhi khoa thuộc Trường đại học tổng hợp Lodon (UCL) và Viện mắt Moorfields đã thành công trong việc phục hồi thị lực cho chuột nhờ phương pháp cấy ghép tế bào gốc, mở ra hy vọng điều trị cho những người bị mất thị lực.

KrVU2ZjG.jpgPhóng to
Ảnh: BBC
Các nhà khoa học Học viện về Nhãn khoa và Nhi khoa thuộc Trường đại học tổng hợp Lodon (UCL) và Viện mắt Moorfields đã thành công trong việc phục hồi thị lực cho chuột nhờ phương pháp cấy ghép tế bào gốc, mở ra hy vọng điều trị cho những người bị mất thị lực.

Từ kết quả nghiên cứu khả quan này, trong tương lai, các nhà khoa học Anh sẽ tiến tới cấy ghép tế bào gốc võng mạc cho những người bị hỏng mắt nhằm phục hồi thị lực.

Theo các nhà khoa học, võng mạc là một trong những bộ phận tốt nhất để thí nghiệm phương pháp cấy ghép tế bào vì những tế bào nhận kích ánh sáng (photoreceptor) bị mất đi sẽ khiến các tế bào khác của mắt không liên hệ được với bộ não. Phương pháp điều trị bằng cách cấy ghép tế bào có thể ngăn chặn, hoặc trì hoãn sự mất mát của những tế bào võng mạc ở mắt của những người bị bệnh.

Các chuyên gia về nhãn khoa tại Anh đánh giá đây là một nghiên cứu "ấn tượng", trong tương lai có thể chữa trị bệnh mù loà. Giáo sư Andrew Dick thuộc Trường ĐH tổng hợp Anh cho biết kết quả thí nghiệm cấy ghép tế bào để điều trị bệnh về mắt cho người sẽ góp phần khôi phục thị lực cho hàng triệu người bị suy giảm thị lực do lão hóa liên quan đến tuổi già, hoặc do mắc bệnh tiểu đường.

Trước đây các nhà khoa học đã từng thử cấy ghép tế bào gốc vào những bộ phận khác của cơ thể, với hy vọng những tế bào này sẽ phát triển thành những "tế bào nhận kích ánh sáng" nhưng thất bại vì các tế bào cấy ghép đó không phát triển được.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên