Ông Lê Đình Đờn, chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa, cho rằng nếu ông là doanh nghiệp thì ông “sẽ chọn bị xử phạt”. Bởi dự thảo quy định phạt từ 5-10 triệu đồng với cơ sở có từ 100-500 người không có giấy chứng nhận khám sức khỏe hoặc không khám sức khỏe định kỳ thấp hơn nhiều so với chi phí đưa người lao động đi khám sức khỏe (khoảng 180.000 đồng/người đối với lao động trực tiếp chế biến).
Bà Trương Thị Mỹ Hạnh, phó trưởng cơ quan đại diện của Bộ Y tế tại TP.HCM, cho biết: dự thảo nêu cơ sở sử dụng nước không đạt quy chuẩn để sản xuất kinh doanh thực phẩm sẽ bị phạt. Vậy sử dụng nguồn nước máy được cung cấp nhưng nhiều lúc nguồn nước máy này đen hơn nước sông thì xử phạt doanh nghiệp như vậy có thuyết phục?
Nhiều ý kiến bổ sung ngoài mức xử phạt, tịch thu tang vật, rút giấy phép thì cũng có thể công bố tên các doanh nghiệp này lên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận