01/04/2007 03:28 GMT+7

Có quyền khởi kiện đòi chia di sản không?

LS NGUYỄN VĂN HẬU
LS NGUYỄN VĂN HẬU

TT - * Ông bà nội tôi có sáu người con. Năm 1972 lúc còn sống, ông bà nội tôi có cho cô tôi một nền nhà và cô tôi cất nhà để ở. Năm 1992, cô tôi được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, không hiểu sao phần đất của cô tôi lại được cấp chung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ba tôi đứng tên.

- Thứ nhất, phần đất của cô bạn đang sử dụng trước đây đã được cấp chủ quyền và cô bạn đã có quá trình sử dụng ổn định, lâu dài nên về mặt pháp lý đã thuộc quyền sử dụng của cô bạn. Năm 1999, miếng đất của cô bạn lại bị cấp chung vào giấy chủ quyền của ba bạn. Theo qui định tại điều 32, Luật đất đai năm 2003 thì: “Việc quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi có quyết định thu hồi đất đó”. Như vậy đã có sự nhầm lẫn trong quá trình cấp chủ quyền sử dụng đất của chính quyền địa phương. Do đó, cô bạn có quyền làm đơn khiếu nại hoặc khởi kiện ra tòa án để yêu cầu điều chỉnh việc cấp chủ quyền theo đúng qui định của pháp luật.

Thứ hai, nguồn gốc tài sản là nhà, đất mà ba bạn đang quản lý là do ông bà nội bạn để lại. Do đó, nếu có căn cứ cho rằng ông bà nội bạn trước lúc mất không để lại di chúc; nhà, đất chưa được định đoạt; thời hiệu chia thừa kế vẫn còn thì các cô, chú bạn có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết phần chia thừa kế đối với di sản mà ông bà nội bạn để lại.

LS NGUYỄN VĂN HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên