12/10/2013 13:59 GMT+7

Cơ quan chống độc quyền tại Brazil điều tra Google

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 11-10, các quan chức thuộc cơ quan chống độc quyền Brazil đã mở cuộc điều tra về những cáo buộc Google thực hiện các hành vi phản cạnh tranh trên thị trường tìm kiếm trực tuyến quốc nội Brazil.

6cUxfYRu.jpgPhóng to
Brazil điều tra Google vì hành vi phản cạnh tranh trên thị trường tìm kiếm trực tuyến - Ảnh: AFP

Theo AFP, cơ quan chống độc quyền Brazil cho biết cuộc điều tra tiến hành theo các đơn khiếu nại của Tập đoàn truyền thông Thương mại Điện tử - công ty sở hữu các trang mạng Buscape và Bondfaro và Microsoft - chủ sở hữu của trang tìm kiếm Bing.

Gã khổng lồ Internet Google bị khiếu nại vì đã ưu tiên cho các trang mạng tìm kiếm thương mại điện tử của riêng Google như Google Shopping thông qua việc xét duyệt vị trí quảng cáo và quản lý nội dung, gây thiệt hại cho các đối thủ cạnh tranh.

Ngoài ra các tập đoàn sở hữu các trang mạng tìm kiếm trực tuyến khác cũng cáo buộc Google tiến hành hoạt động thu thập dữ liệu không công bằng.

“Chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan quản lý của Brazil để trả lời bất kỳ câu hỏi nào hoặc bất kỳ vấn đề nào mà họ quan tâm”, Google khẳng định trong một tuyên bố trước báo chí.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên