Các cổ phiếu tăng mạnh nhất thuộc ngành khoáng sản, hàng tiêu dùng.
![]() |
Ảnh minh họa |
Toàn thị trường có 134 mã tăng giá, 79 mã đứng giá tham chiếu và 73 mã giảm giá. Nhóm cổ phiếu lớn tăng mạnh như: cổ phiếu DPM tăng 4,76%, cổ phiếu MSN tăng 4,71%, cổ phiếu BVH tăng 4,40%, cổ phiếu VPL tăng 4,24%... Theo thống kê, cuối phiên có 23 mã tăng trần và 13 mã giảm sàn.
Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm nhẹ 0,28 điểm (tương đương giảm 0,31%) xuống còn 90,65 điểm. Tổng khối lượng giao dịch sàn Hà Nội tăng khá, đạt 37,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 465 tỉ đồng chuyển nhượng.
Theo phân tích của công ty chứng khoán VIS, mặc dù tỷ giá và giá vàng trong nước có dấu hiệu giảm (trong khi giá vàng thế giới vẫn tăng), nhưng do lãi suất huy động tại một số ngân hàng có xu hướng tiếp tục tăng lên đã thu hút không nhỏ lượng từ các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản, làm cho dòng tiền vào chứng khoán ngày càng thu hẹp dần do sự kém hấp dẫn từ thị trường này.
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn xử lý Ngân hàng TMCP Kiên Long và Ngân hàng TMCP Phương Tây vì vi phạm lãi suất huy động vốn, huy động vượt lãi suất trần 14%/năm.
Theo VIS, về mặt vĩ mô, các thông tin tiêu cực gần như đã được công bố hết.
Tuy nhiên, việc hạ tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 xuống mức thấp hơn 20% sẽ làm cho lãi suất trên thị trường trong năm 2011 khó có thể hạ xuống thấp hơn, thực tế này sẽ làm giảm mạnh dòng tiền vào chứng khoán đồng thời làm cho kênh đầu tư này trở nên kém hấp dẫn đi; dù mặt bằng giá của nhiều cổ phiếu đã về mức rất thấp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận