23/07/2004 15:18 GMT+7

Có phải là cạnh tranh lành mạnh?

NGUYÊN ANH
NGUYÊN ANH

TTO - Việc VNPT hạ giá cước và tăng thời hạn sử dụng với các tài khoản của Vinaphone và Mobifone rõ ràng chỉ là một giải pháp tình thế khi S-Fone và Viettel đang trong quá trình "chào sân".

cNPAx8to.jpgPhóng to
TTO - Việc VNPT hạ giá cước và tăng thời hạn sử dụng với các tài khoản của Vinaphone và Mobifone rõ ràng chỉ là một giải pháp tình thế khi S-Fone và Viettel đang trong quá trình "chào sân".

Thế độc quyền của "đại gia" này hoàn toàn sẽ bị phá vỡ với việc tính cước thấp và không phân biệt vùng, kèm những khuyến mãi khác của S-Fone và Viettel. Bất đắc dĩ, VNPT mới phải hạ giá cước cho các thuê bao của hai mạng Vinaphone và Mobifone. Dù đã hạ giá, nhưng rõ ràng mức cước của hai hãng này vẫn còn cao!

Vấn đề là, tại sao hai mạng lớn như Vina và Mobi với con số thuê bao hiện đã quá nhiều, đang có nguy cơ "sập mạng" rất cao mà vẫn tìm mọi cách để thu hút ngày càng nhiều người đến với mình? Tại sao lại không để cho các hãng mới vào thị trường điện thọai di động sau này có cơ hội chứng tỏ và thu hút khách hàng? Tại sao VNPT cứ giữ mãi thế độc quyền trong việc tung hứng thị trường điện thọai di động đang ngày càng mở rộng và phát triển tại VN? Và liệu rằng sau khi đã thắng thế so với S-Fone và Viettel, ai dám chắc rằng Vinaphone và Mobifone sẽ không bị "sập mạng"?

Việc VNPT hạ giá cước chỉ là giải pháp tình thế bắt buộc chứ không thực sự xuất phát từ lợi ích người tiêu dùng. Liệu "chiêu" này có tồn tại được mãi và giá cước của Vinaphone và Mobifone sẽ lại không nhích lên nữa chứ?! Cạnh tranh giữa các mạng điện thọai di động như hiện nay là một dấu hiệu đáng mừng, khách hàng là người hưởng lợi trực tiếp. Nhưng nếu quyết tâm "chơi ép sân" các đối thủ ngay khi trận đấu chưa chính thức bắt đầu và giành thế độc quyền mãi như thế này của VNPT rõ ràng là không lành mạnh và đẹp mắt chút nào!

NGUYÊN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên