12/10/2019 12:36 GMT+7

'Có ông Park hay không, U22 Việt Nam vẫn phải đá hết mình’

H.D - Đ.K
H.D - Đ.K

TTO - Đó là phát biểu của trợ lý HLV trưởng tuyển U22 Việt Nam Nguyễn Văn Đàn trong cuộc họp báo trước trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và UAE tại sân Thống Nhất trưa 12-10.

Có ông Park hay không, U22 Việt Nam vẫn phải đá hết mình’ - Ảnh 1.

Hai trợ lý HLV Nguyễn Văn Đàn (trái) và ông Mirosalv Jirkal (phải) bắt tay nhau sau buổi họp báo - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

"Trước trận đấu, ông Park Hang Seo có dặn dò toàn đội thi đấu hết sức. Không đề cao thành tích nhưng cố gắng thúc đẩy tinh thần các cầu thủ. Trận ngày mai (13-10), U22 Việt Nam sẽ thi đấu hết khả năng, thiện hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất. Có ông Park hay không có chúng tôi vẫn phải chơi hết mình" - ông Đàn cho biết

Trợ lý HLV trưởng cho biết đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đấu với UAE và khẳng định trận đấu với UAE rất quan trọng. Các cầu thủ phải cố gắng thể hiện để giành suất dự SEA Games và vòng chung kết U23 châu Á 2020.

"Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho tất cả cầu thủ ra sân. Toàn đội vẫn đang trong quá trình thử nghiệm tìm những gương mặt mới. Sau trận đấu này, ban huấn luyện sẽ có những đánh giá để chọn các cầu thủ tốt nhất bổ sung và thi đấu tại SEA Games và sau đó là Giải U23 châu Á" - ông Đàn nói.

Trợ lý Nguyễn Văn Đàn tự tin cho biết U22 Việt Nam không ngại thể hình của các cầu thủ U22 UAE và cho biết ban huấn luyện sẽ tìm ra lối chơi hợp lý để có kết quả tốt trước đối thủ.

Về phía đội U22 UAE, HLV trưởng Maciej Skorza bận chuẩn bị cho trận đấu nên không tham gia họp báo và trợ lý HLV Miroslav Jirkal là người đi thay. Cũng giống như tuyển U22 VN, đội UAE xem đây là cơ hội để thử nghiệm các cầu thủ mới.

"Ngày mai là trận đấu quan trọng. Vòng chung kết U23 châu Á vài tháng nữa mới diễn ra, từ đây đến đó còn rất dài và có nhiều thay đổi. Chúng tôi sẽ nhân cơ hội đấu với Việt Nam để thử nghiệm những cầu thủ mới. Hi vọng trận đấu sẽ diễn ra với chất lượng cao, khán giả đông", ông Jirkal nói.

Mục tiêu của U22 UAE là giành vé dự Olympic Tokyo 2020

Cũng trong buổi họp báo, trợ lý Jirkal cho hay: "Đội hình U22 UAE sang Việt Nam lần này có 8 cầu thủ đang khoác áo tuyển quốc gia. Nhiều cầu thủ sinh năm 1997 tài năng và sẽ tạo cơ hội cho họ thi đấu, thể hiện mình.

Mục tiêu của UAE là giành vé dự Olympic. Chúng tôi sẽ chọn cầu thủ tốt nhất để đạt được mục tiêu này".

U22 Việt Nam và U22 UAE U22 Việt Nam và U22 UAE 'ngó' nhau tập luyện do... chung sân

TTO - Do có sự thay đổi trong kế hoạch tập luyện nên chiều 11-10, các cầu thủ U22 Việt Nam đã có buổi tập kế bên sân tập của đối thủ U22 UAE.

H.D - Đ.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên