29/04/2022 15:51 GMT+7

'Cỗ máy gom rác' làm đẹp cho sông Sài Gòn đón lễ 30-4

Tin, ảnh: CHÂU TUẤN
Tin, ảnh: CHÂU TUẤN

TTO - Trung tâm Quản lý giao thông đường thủy (thuộc Sở GTVT TP.HCM) tổ chức đội vớt rác bằng các thiết bị cơ động, hiện đại thu gom chất thải rắn trên mặt sông Sài Gòn, để làm đẹp, chỉnh trang cảnh quan đô thị đón lễ 30-4.

Cỗ máy gom rác làm đẹp cho sông Sài Gòn đón lễ 30-4 - Ảnh 1.

Dàn thiết bị cơ động thu gom chất thải rắn trên sông Sài Gòn, ngày 29-4

Đây là hoạt động do Trung tâm Quản lý giao thông đường thủy (thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM) phối hợp cùng Công ty cổ phần công trình giao thông Sài Gòn thực hiện tăng cường thu gom chất thải rắn trên mặt sông Sài Gòn (từ khu vực cầu Thủ Thiêm 1 đến ngã ba rạch Bến Nghé, chiều dài khoảng 2,5km), trước dịp lễ 30-4, 1-5.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ngày 29-4, ông Phạm Ngọc Dũng - giám đốc Trung tâm Quản lý đường thủy TP.HCM - cho biết đợt này, theo chỉ đạo của Sở GTVT TP, trung tâm đã bố trí tăng cường việc vớt, thu gom chất thải rắn bằng các thiết bị cơ động áp dụng công nghệ mới tại khu vực bến Bạch Đằng, để chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường TP nhân dịp lễ 30-4

Sau khi vớt luồng sông sẽ được thông thoáng, mặt nước không còn lục bình kết mảng, rác, cây cối ngã đổ… giúp cho các phương tiện đường thủy qua lại an toàn, không còn hiện tượng bị mắc kẹt, chết máy do vướng Iục bình, rác thải quấn vào động cơ.

Năm 2021 hoạt động thu gom chất thải rắn áp dụng công nghệ mới đã thực hiện hiệu quả trên tuyến sông Vàm Thuật - Trường Đai - Tham Lương với chiều dài khoảng 17km, gần 90% rác thải đã được xử lý, tiêu thoát nước.

UBND TP đã giao Sở GTVT TP tiếp tục xây dựng quy trình và nhân rộng hoạt động này ra các tuyến khác, nhằm chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường theo chỉ thị 19 của Thành ủy.

Cỗ máy gom rác làm đẹp cho sông Sài Gòn đón lễ 30-4 - Ảnh 2.

Theo quan sát, thiết bị lớn nhất được bố trí đi giữa, có ngàm lớn xòe ra hai bên để “ngoặm" lấy rác về hệ thống bánh răng được xoay liên tục đưa rác lên tàu

Cỗ máy gom rác làm đẹp cho sông Sài Gòn đón lễ 30-4 - Ảnh 3.

Hai máy nhỏ di chuyển dọc hai bên và phía trước có chức năng đẩy, gắp các đống rác nhỏ, trôi nổi về phía máy lớn

Cỗ máy gom rác làm đẹp cho sông Sài Gòn đón lễ 30-4 - Ảnh 4.

“Mỗi ngày, chúng tôi thu gom khoảng 28 tấn rác. Mấy hôm đầu rác còn nhiều, đến nay thì đã thông thoáng hơn. Theo tiến độ hiện tại, hết hôm nay mặt sông khu vực này sẽ gọn gàng, sạch sẽ, khoác lên mình bộ áo mới đón lễ”, một công nhân thuộc đội vớt rác cơ động chia sẻ

Cỗ máy gom rác làm đẹp cho sông Sài Gòn đón lễ 30-4 - Ảnh 5.

khu vực thu gom rác từ cầu Thủ Thiêm 1 đến ngã ba rạch Bến Nghé dài khoảng 2,5km

Giảng viên 9X chế tạo máy vớt rác từ đồ cũ Giảng viên 9X chế tạo máy vớt rác từ đồ cũ

TTO - Chai nhựa, túi nilông, rác trôi nổi trên sông được thu gom nhanh chóng nhờ chiếc máy vớt rác làm từ... rác.

Tin, ảnh: CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên