![]() |
Diễn viên Kim Oanh - Ảnh do nhân vật cung cấp |
* Từ Ma làng đến Đếm ngược cho 30, khoảng cách ấy với chị là những vai diễn đáng kể nào khác hay là sự ngưng lại nghiêng ngó một kịch bản ưng ý để tìm vai rồi xin bằng được cho mình?
- Thật ra trước khi nhận vai diễn trong Đếm ngược cho 30, tôi đang đảm nhận một vai trong bộ phim dài tập Cầu vồng tình yêu gần một năm nay nhưng phim này chưa lên sóng. Với Đếm ngược cho 30, tôi nhận lời sau khi đọc kịch bản chứ không phải đi xin vai viễn.
* Có vai diễn nào trong một phim truyền hình gần đây là vai Oanh mơ ước được thử nhưng không có cơ hội?
- Tôi mắc một căn bệnh cứ ngồi xem phim là luôn nghĩ nếu là mình thì sẽ diễn thế này, sẽ diễn thế kia nên nhìn chung tôi rất hay “tiếc rẻ”. Dù vậy, những nhân vật nào tôi chưa được thử thì sẽ đều là ước muốn của tôi, ví dụ như tôi muốn vừa được hát, múa và đánh võ trong phim chẳng hạn.
* Thường thì khi nhận một vai diễn mới, nhân vật, đạo diễn hay câu chuyện phim sẽ khiến Kim Oanh xiêu lòng?
- Thích vì nhân vật. Đó là một dạng nhân vật tôi chưa từng thể hiện bao giờ. Thêm nữa, đây là một phim vui và lãng mạn. Hai điều này là lý do chính tôi nhận lời làm Hạnh trong phim. Cầu vồng tình yêu, Hai chị em là hai phim dài tập tôi đang đóng, tôi cũng thể hiện những vai diễn khá cá tính và đặc biệt. Trong Cầu vồng tình yêu tôi là một bà cô 40 tuổi, gia đình danh giá, trắc trở trong tình yêu và nghiện rượu. Với Hai chị em thì vai diễn là một phụ nữ đầy tham vọng và cá tính trong ngành y.
* Gắn mình với một kiểu vai hơi đanh đá, hơi ghê gớm đến bất bình thường từ Sóng ở đáy sông,Những ngọn nến trong đêm, Ma làng... Đếm ngược cho 30 có phải vẫn là lối diễn đã làm nên cái tên Kim Oanh trên màn ảnh nhỏ?
- Với Ma làng, thật khó để nói vai nào trong phim sẽ hợp hơn với tôi như vai Ló. Khi xin vai này, đầu tiên tôi thấy Ló là một nhân vật gần với mình về tuổi tác và tính cách cũng rất thú vị. Nhưng với Đếm ngược cho 30, tôi sẽ có một lối diễn hoàn toàn khác dù Hạnh vẫn là một vai diễn đầy cá tính. Cô Hạnh trong phim này là một cô gái thực dụng nên chỉ thích những anh lắm tiền dù mẫu số chung của họ là vừa già vừa xấu. Hạnh phúc tưởng như đã quay lưng thì bất ngờ Hạnh tìm được một tình yêu. Muốn biết cái kết của chuyện tình lãng mạn này ra sao thì phải xem phim thôi.
Lẽ ra Đếm ngược cho 30 đã phát sóng đúng mồng 1 tết, nhưng có lẽ vì nội dung phim thích hợp hơn cho ngày Valentine nên lịch chiếu được dời lại. Đếm ngược cho 30 kể về ba cô gái tuổi 30 là Hạnh - chủ shop thời trang, toàn cặp kè với các đại gia, Vy - phó phòng nhân sự một công ty lớn, tính cách như đàn ông và Mai - một phóng viên hiền lành, nhút nhát. Cả ba cô đều vì những lý do khác nhau mà không có người yêu để đi chơi dịp tết. Trong một lần tình cờ gặp nhau, họ thành lập hội Vô Nam với tiêu chí sống không cần đàn ông. Nhưng cuộc sống luôn biến động và thay đổi đến bất ngờ... Trịnh Lê Phong - đạo diễn trẻ từng đoạt Cánh diều bạc 2007 với phim Đầu bếp và đại gia - là chồng của Kim Oanh và cũng là đạo diễn Đếm ngược cho 30. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận