09/08/2007 05:40 GMT+7

Cơ hội xúc tiến thương mại

HƯƠNG GIANG
HƯƠNG GIANG

TT (Hà Nội) - Giao thông đường bộ trên Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) đã thông suốt từ tháng 12-2006 và nay đến lúc biến hành lang này thành công cụ đắc lực phục vụ phát triển kinh tế của 13 tỉnh thuộc bốn nước liên quan. Đó là ý tưởng chính mà những người tổ chức Tuần lễ EWEC (từ 27-8 đến 1-9) đặt ra.

Chiều qua, tại cuộc họp báo công bố chương trình của tuần lễ này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Dũng cho biết đây sẽ là cơ hội quí báu để quan chức của các địa phương liên quan từ VN, Lào, Thái Lan và Myanmar gặp gỡ để giới kinh doanh, tài trợ và đầu tư tìm hiểu lẫn nhau và khám phá tiềm năng của các tỉnh mà hành lang đi qua.

Việc tổ chức Tuần lễ EWEC được giao cho Bộ Ngoại giao chủ trì và UBND TP Đà Nẵng là đơn vị đăng cai chính. Thứ trưởng Vũ Dũng cho biết tính đến nay đã có thêm cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Bắc Phi, Nam Phi, một số nhà tài trợ (JBIC, JICA, ADB...) đăng ký tham dự. Riêng Hội chợ quốc tế EWEC đã có 200 gian hàng đăng ký.

HƯƠNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên