27/08/2014 23:58 GMT+7

Cơ hội đòi nợ của Tiến Minh

T.P.
T.P.

TT - Hôm 27-8, ban tổ chức Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2014 thuộc hệ thống Grand Prix của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) đã tổ chức họp báo tại TP.HCM.

Theo đó, giải năm nay có tổng tiền thưởng 50.000 USD (hơn 1 tỉ đồng), riêng chức vô địch đơn nam trị giá 3.750 USD. 272 tay vợt của 15 quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ tranh tài ở năm nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Năm ngoái Tiến Minh vắng mặt vì chuẩn bị dự SEA Games 27 nhưng năm nay anh sẽ có mặt. Giải là cơ hội để Tiến Minh (hạng 30 thế giới) đòi món nợ trước Dionysius Hayom Rumbaka (Indonesia), người đã ngáng chân anh trước cơ hội đoạt chức vô địch SEA Games 2013.

Ở nội dung đơn nữ, VN có hai đại diện vào thẳng vòng đấu chính là Vũ Thị Trang và Lê Thu Huyền. Tại Giải cầu lông vô địch thế giới 2014 đang diễn ra ở Copenhagen (Đan Mạch), Vũ Thị Trang lần đầu tiên vào đến vòng 3 giải thế giới nhờ Eriko Hirose (Nhật Bản, hạng 17 thế giới) bỏ cuộc ở vòng 2. Kết quả này giúp Vũ Thị Trang có thể vào top 80 thế giới sau khi giải kết thúc.

T.P.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên