Cơ hội cho sinh viên đến gần thành công hơn

Tin dịch vụ
Tin dịch vụ

Tin dịch vụ - Là một trong những trường xây dựng đề án Chương Trình Đào Tạo Chất Lượng Cao (CLC) theo chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo, có thể thấy hai năm qua Trường đại học Tài Chính - Marketing (UFM) đã có những nỗ lực đáng kể trong việc đầu tư xây dựng mô hình này một cách bài bản.

Được tuyển chọn từ khâu đầu vào đạt chuẩn (trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học của trường và trình độ tiếng Anh TOEIC 250 trở lên) với 9 chuyên ngành đang được tuyển sinh: Quản trị khách sạn, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Marketing tổng hợp, Thương mại quốc tế, Kế toán doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Quản trị dự án, và Quản lý kinh tế, sinh viên được học và trải nghiệm nhiều kỹ năng, tình huống thật luôn được cập nhật sát với thực tế của từng chuyên ngành - điều chưa từng có trong các chương trình giảng dạy đại trà trước đây. Để đảm bảo chất lượng học tập, mỗi lớp chỉ từ 30 đến 35 sinh viên.

TS. Phạm Hữu Hồng Thái – Phó hiệu trưởng, Giám đốc Chương trình đào tạo Chất Lượng Cao của trường cho biết: “Với mô hình này, mục đích của trường không chỉ tạo ra môi trường học chất lượng cao từ cơ sở vật chất cho đến phương pháp giảng dạy, mà chúng tôi còn đảm bảo chuẩn đầu ra. Đó là sinh viên được trang bị đầy đủ từ kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, các kỹ năng mềm đã được cọ xát trong quá trình học và thực hành.Vì vậy, khi ra trường sinh viên có đủ năng lực để có thể làm việc đúng chuyên ngành trong môi trường quốc tế”.

Ông Võ Nguyên Khôi – Tổng giám đốc Công Ty CP ĐT PT TM Viễn Đông (mã chứng khoán VID) – đơn vị hợp tác với nhà trường trong việc xây dựng phòng thực hành, hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho sinh viên bày tỏ: “Chương trình đào tạo CLC của Trường UFM là cuộc “cách mạng” đưa doanh nghiệp vào nhà trường, đưa chương trình đào tạo của Việt Nam tiệm cận với quốc tế. Chính vì vậy sinh viên được đào tạo bài bản hơn, có chuyên môn, kiến thức sát với thực tế hơn và khả năng khi ra trường được các nhà tuyển dụng săn đón cũng cao hơn”.

Cụ thể, để đáp ứng kỹ năng cứng, bên cạnh kiến thức chuyên môn, nhà trường đầu tư phòng thực hành nghiệp vụ riêng cho mỗi chuyên ngành để sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tế. Học và hành luôn được nhà trường chú trọng như nhau nên khi thực tập cuối khóa, sinh viên không phải bỡ ngỡ bước vào doanh nghiệp để nhận lấy sự than phiền của doanh nghiệp như thực tế đã xảy ra. Bên cạnh đó, tiếng Anh của sinh viên khi ra trường bắt buộc phải đạt trình độ IELTS 6,0. Đặc biệt hơn trường UFM chú trọng đào tạo kỹ năng mềm, điều này rất quan trọng nhưng thường bị “cho qua” vì nhiều trường cho rằng không liên quan đến chuyên môn, trong thực tế nhiều sinh viên khi ra trường không tìm được việc làm do “thiếu và yếu” kỹ năng này. Có thể kể đến sáu kỹ năng cơ bản mà sinh viên UFM khi ra trường đều có thể nắm vững và vận dụng như một chìa khóa của thành công là: Thuyết trình hiệu quả - Tư duy hiệu quả và sáng tạo - Giải quyết vấn đề và ra quyết định - Giao tiếp và ứng xử trong kinh doanh - Tổ chức công việc và quản lý thời gia - Làm việc tập thể và tinh thần đồng đội. Ông Thái còn cho biết, chương trình có tính liên thông quốc tế nên sinh viên cuối năm 2 hoặc năm 3, nếu có điều kiện tài chính có thể tiếp tục du học tại các trường đại học có chuyên ngành tương đương tại Anh, Mỹ, Malaysia… và lấy bằng quốc tế khi tốt nghiệp. Đã có nhiều trường đối tác nước ngoài đến tìm hiểu, giao lưu với sinh viên của Trường UFM và công nhận trường đạt chuẩn để hợp tác đào tạo liên thông.

OWFNhfKP.jpg
Phòng thực hành Core Banking

Cũng cần phải nói thêm về chi phí học tập tại Trường UFM, với khoản học phí 22 triệu đồng mỗi năm (tăng 10% cho năm học tiếp theo) cho 44 học phần (130 tín chỉ), trong 4 năm học phí khoảng 102 triệu đồng - một con số “chấp nhận được” trong việc đầu tư cho tương lai. Theo ông Thái, đạt chuẩn đầu ra của UFM có thể làm việc trong môi trường quốc tế, đủ điều kiện đến làm việc các nước trong khu vực. Trong khi đó, một khóa đào tạo tại Vương quốc Anh ( trường đại học Reading) trong 3 năm (18 học phần, 54 tín chỉ) chi phí 1,5 tỷ đồng, riêng học phí từ 320 triệu – 416 triệu đồng/năm. Sự cách biệt quá lớn về chi phí cho một chất lượng đào tạo khá tương đồng là một lợi thế để UFM tự tin nói rằng “UFM - chất lượng quốc tế cho sinh viên Việt Nam, cùng với cơ hội việc làm quốc tế”.

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Hoàng Trần Hậu – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đào tạo CTCLC là định hướng chiến lược của UFM trong tương lai. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đáp ứng những kỳ vọng, sự tin tưởng của người học và phụ huynh sinh viên”. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, sự đầu tư thích đáng, và đặc biệt với quyết tâm cao của lãnh đạo Nhà trường, CTCLC sẽ tạo ra bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thu hẹp khoảng cách với các chương trình nước ngoài, mở ra cơ hội lớn cho sinh viên trên con đường tiến thân lập nghiệp.

Liên hệ:Giám đốc CTCLCHotline: 0808.1888 - 0988.510841Trường ĐH Tài chính - Marketing306 Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Tân Bìnhwww.ufm.edu.vn

Tin dịch vụ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất