18/06/2015 08:03 GMT+7

Cơ hội cho hàng triệu nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam

TTXVN
TTXVN

TT - Hôm nay (18-6) diễn ra phiên làm việc giữa thẩm phán Tòa án thành phố Evry (Pháp) và luật sư bảo vệ bà Trần Tố Nga - người đứng đơn kiện 26 công ty hóa chất Mỹ đã cung cấp chất độc da cam/dioxin cho quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Đây là buổi làm việc nhằm thẩm tra và từng bước hoàn thiện hồ sơ vụ kiện.

Theo luật sư Bertrand Repolt, làm việc tại văn phòng của luật sư William Bourdon, việc bà Trần Tố Nga là một nạn nhân chất độc da cam và mang quốc tịch Pháp là hết sức thuận lợi.

Ông cho biết điều đó cho phép luật sư William Bourdon, người bảo vệ bà Trần Tố Nga trong vụ kiện, khởi kiện các công ty hóa chất Mỹ ra tòa án Pháp để đòi một quyết định có tính pháp lý không phải chỉ cho bà Trần Tố Nga, mà còn cho toàn thể nạn nhân chất độc da cam.

Khi bảo vệ quyền lợi của bà Trần Tố Nga, nhóm luật sư làm việc tại văn phòng Bourdon & Forestier ý thức rằng đằng sau bà Trần Tố Nga là hàng triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, những người đang phải chịu đựng những căn bệnh di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên