03/06/2022 00:40 GMT+7

Cổ động viên Thái Lan muốn sa thải HLV Worrawoot sau 'trận hòa may mắn trước U23 Việt Nam'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Các cổ động viên Thái Lan đã bày tỏ sự thất vọng và muốn Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải HLV Worrawoot Srimaka sau khi may mắn cầm hòa U23 Việt Nam 2-2 ở trận ra quân bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Cổ động viên Thái Lan muốn sa thải HLV Worrawoot sau trận hòa may mắn trước U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Cổ động viên Thái Lan "rất thất vọng" và kêu gọi "Hãy sa thải HLV Worrawoot" - Ảnh: Changsuek

Dù Suphanat đã ghi bàn ở phút 90+1 giúp U23 Thái Lan may mắn cầm hòa U23 Việt Nam 2-2 nhưng người hâm mộ Thái Lan đã tỏ ra rất bất mãn với lối chơi của đội nhà. Sau trận đấu này, rất nhiều cổ động viên Thái Lan đã chỉ trích HLV Worrawoot Srimaka và yêu cầu FAT phải sa thải nhà cầm quân này.

Cổ động viên Khwam Hen viết: "Thật may mắn khi chúng ta không thất bại nhưng những gì mà cầu thủ đã thể hiện khiến chúng tôi rất thất vọng. Các cầu thủ chơi thiếu động lực, khát vọng và chiến thuật thì quá tệ. Có lẽ nên thay HLV Worrawoot Srimaka là vừa".

Tài khoản Parinya Khunchorn bình luận: "Xem xong thấy buồn, một lứa cầu thủ giỏi lại rơi vào tay một huấn luyện viên dở. Mặc dù may mắn không thua nhưng nếu cứ đá thế này thì đừng hy vọng gì cả".

Người hâm mộ Onenung Nakornjodcity viết: "Trước U23 Việt Nam với đội hình sứt mẻ mà đá vất vả như thế thì còn hy vọng gì nữa. Phải chi thay huấn luyện viên nhanh như thay cầu thủ thì hay biết mấy".

CĐV Weerasak Yodhor: "Chúng ta đá quá dở, nhất là các cầu thủ trên hàng tấn công. Còn Việt Nam quá sắc bén, họ chỉ có 2 cơ hội nhưng đã tận dụng để ghi 2 bàn thắng. HLV Worrawoot Srimaka nên cảm thấy xấu hổ và từ chức mau đi".

Bên cạnh đó nhiều người đã ca ngợi U23 Việt Nam vì có một trận đấu rất tốt. CĐV Nopharat Tom Chalatkham viết: "Việt Nam, tôi thật sự ngưỡng mộ các bạn. Dù gặp vấn đề về sức khỏe nhưng các bạn đã chơi rất mạnh mẽ. Còn chúng tôi chơi rất tệ hôm nay. Tôi nghĩ đội bóng các bạn tốt hơn chúng tôi".

Bàn thắng của Tuấn Tài nhanh thứ 3 trong lịch sử các giải U23 châu Á Bàn thắng của Tuấn Tài nhanh thứ 3 trong lịch sử các giải U23 châu Á

TTO - Với pha sút tung lưới đội tuyển U23 Thái Lan ở giây thứ 18, hậu vệ Phan Tuấn Tài (U23 Việt Nam) đã có bàn thắng nhanh thứ 3 trong lịch sử các giải U23 châu Á.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên