13/04/2013 00:01 GMT+7

Cố đô Hoa Lư tưng bừng lễ hội truyền thống

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình
Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình

Tin dịch vụ - Lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư năm 2013 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 17 đến 19-4 (tức từ ngày 8 đến 10-3 âm lịch), tại khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư (thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức.

Trong dịp này, nhiều hoạt động văn hóa như lễ rước nước, lễ dâng hương, tế lễ cổ truyền, đại lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng sẽ được tổ chức. Bên cạnh đó, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao cũng được tổ chức như: Triển lãm ảnh nghệ thuật ấn tượng Ninh Bình-Bạc Liêu, chiếu phim Đinh Tiên Hoàng Đế, trưng bày cổ vật thời Đinh-Lê, hội diễn văn nghệ với các làn điệu dân ca chèo, tổ chức giải bóng chuyền nam, thi đấu vật dân tộc, thi chèo thuyền, thi và triển lãm thư pháp, thi mâm ngũ quả tiến vua, thi cờ tướng, chọi gà, hội trại Cố đô Hoa Lư...

Lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình năm 2013 được tổ chức nhân kỷ niệm 1.045 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (968-2013), đồng thời là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng năm 2013 và kỷ niệm 53 năm kết nghĩa tỉnh Ninh Bình-tỉnh Bạc Liêu.

Kinh đô Hoa Lư xưa, nay là Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, đúng 1.045 năm về trước, sau khi dùng tài thao lược dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Tiên Hoàng đế đã lên ngôi, lập nên vương triều Đinh, mở ra một trang mới trong lịch sử nước nhà.

s1QkQvpi.jpg

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên