02/03/2013 07:26 GMT+7

Có điện cũng như không

TRƯỜNG GIANG
TRƯỜNG GIANG

TT - Có điện nhưng muốn dùng môtơ điện để tưới vườn phải sử dụng ngoài giờ cao điểm. Còn buổi tối đèn điện tù mù như đèn dầu khiến học sinh học bài rất khó khăn. Đây là tình cảnh của hơn 100 hộ dân thuộc ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy (Tiền Giang).

XUZeWxkw.jpgPhóng to
Trụ điện và dây điện nằm sát mặt đất - Ảnh: Trường Giang

Ngoài ra, hệ thống dây điện ở đây rất nguy hiểm, phần lớn nằm dưới đất hoặc ngang tầm tay trẻ em. Trên tuyến đường từ cổng ấp văn hóa Phú Thuận đến chân cầu Vĩnh Thuận (khoảng 2km) có hàng chục trụ điện xuống cấp nghiêm trọng, dây điện cũ kỹ, bong tróc nằm sát mặt đất. Ông Trần Văn Niêm, một người dân ở đây, lo lắng: “Trụ điện mục nát hết, dây điện thì hư hỏng. Nếu không sửa chữa thì mùa mưa tới sẽ rất nguy hiểm”.

Điện lực huyện Cai Lậy cho biết đang lên kế hoạch thay trụ và đường dây điện tại khu vực trên. Trước mắt, nếu người dân phát hiện những điểm mất an toàn thì báo ngay cho phía điện lực biết để khắc phục.

TRƯỜNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên