17/11/2017 18:30 GMT+7

Có bờ kè trăm tỉ, sạt lở vẫn 'ăn' đất của dân

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Dù có bờ kè trị giá 250 tỉ đồng nhưng dân xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp vẫn ngay ngáy lo sạt lở đe dọa, đứng trước nguy cơ mất đất, mất vườn.

Có bờ kè trăm tỉ, sạt lở vẫn ăn đất của dân - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Chín bên vườn dừa và chuối bị thiệt hại nặng do sạt lở - Ảnh: THÀNH NHƠN

Những ngày gần đây, người dân sinh sống tại khu mỏ hàn số 2 thuộc địa phận ấp An Thuận, xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đang bất an vì tình trạng sạt lở ăn sâu vào đất liền.

Cụ thể, khoảng 3h sáng 31-10, khoảng 400m2 (chiều dài 20m, ăn sâu vào đất liền 20m) mất hút xuống sông cùng 4 cây dừa và 3 bụi chuối, gây thiệt hại khoảng 35 triệu đồng cho người dân. 

Ông Võ Văn Chín, ngụ ấp An Thuận, cho biết vườn chuối và dừa của ông bị sạt lở chết gần hết. "Hiện tui bứng mấy cây dừa trồng vào trong, cứu được cây nào thì cứu. Mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để nhân dân chúng tôi được yên tâm sinh sống" - ông Chín than thở.

Tiếp đó, khoảng 4h sáng 7-11, tại mỏ hàn số 2 tiếp tục xảy ra một vụ sạt lở "ăn” mất khoảng 350 m2 (chiều dài 50m, ăn sâu vào đất liền 7m).

Trước tình hình này, theo chỉ đạo của UBND huyện Châu Thành, UBND xã An Hiệp đã đến hiện trường kiểm tra, nhờ đó phát hiện thêm vết nứt ăn sâu vào đất liền với chiều dài 6m, dài khoảng 30m.

Có bờ kè trăm tỉ, sạt lở vẫn ăn đất của dân - Ảnh 2.

Vườn chuối của ông Chín bị ngập nước nên thất thu nghiêm trọng - Ảnh: THÀNH NHƠN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hiện nhiều đoạn sạt lở chỉ còn cách đường giao thông nông thôn khoảng 20m và nhiều người sống xung quanh cho biết cảm thấy bất an thời gian gần đây.

Năm 2011, UBND tỉnh Đồng Tháp đã khởi công thực hiện công trình kè chống sạt lở ở khu vực xã An Hiệp. 

Công trình có tổng chiều dài 4.500m gồm 7 mỏ hàn với hơn 1.400m kè bờ, tổng kinh phí trên 250 tỉ đồng.

Ông Võ Thành Ngoan, phó giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn Đồng Tháp, cho biết cơ quan này đã trình UBND tỉnh để công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở tại kè An Hiệp. 

"Hiện đơn vị thi công đang khẩn trương sửa chữa, khắc phục. Có hai hướng giải quyết, một là nạo vét để điều chỉnh dòng chảy không còn xoáy vào phía xã An Hiệp, hai là sẽ khắc phục sửa chữa, gia cố những đoạn sạt lở nghiêm trọng" - ông Ngoan giải thích.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên