08/04/2011 01:41 GMT+7

Có bệnh nhân đề kháng 30-60 loại kháng sinh

L.ANH - DUY PHÚC
L.ANH - DUY PHÚC

TT - Ngày 7-4 là Ngày sức khỏe thế giới. Theo Tổ chức Y tế thế giới, Ngày sức khỏe thế giới năm nay có chủ đề “Chống kháng thuốc: không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa”, cảnh báo hiện tượng kháng thuốc đang xuất hiện ở nhiều nước, làm tăng chi phí y tế và số người tử vong do nhiễm vi khuẩn kháng thuốc.

Xuất hiện ký sinh trùng sốt rét kháng thuốcWHO cảnh báo kháng thuốc do lạm dụng kháng sinh

Tại VN, ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho hay nghiên cứu tại 18 bệnh viện từ năm 2009-2010 cho thấy cephalosporin thế hệ 3 chiếm 41% chi phí mua kháng sinh, sử dụng thuốc thế hệ mới rộng rãi và thiếu hợp lý đã dẫn đến tình trạng kháng thuốc tăng.

Tại 19 bệnh viện ở Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng, bốn chủng vi khuẩn gram âm phân lập được nhiều nhất đều là vi khuẩn đa kháng kháng sinh, sự kháng thuốc cao đặc biệt ở nhóm cephalosporin thế hệ 3, 4 (với tỉ lệ 66-83%), tiếp theo là nhóm aminosid và fluoroquinolon, tỉ lệ kháng xấp xỉ trên 60%. So sánh với nghiên cứu giai đoạn 2006, tỉ lệ kháng kháng sinh nhóm imipenem đã tăng gần gấp đôi, từ 18,4% năm 2006 lên 35% năm 2009, đã có những bệnh nhân bị đề kháng 30-60 loại kháng sinh.

Ngày sức khỏe thế giới hôm nay, tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới ra tuyên bố nếu thiếu hành động khắc phục và bảo vệ khẩn cấp, thế giới sẽ hướng đến kỷ nguyên hậu kháng sinh, ở đó những bệnh thông thường cũng không có thuốc chữa và làm chết nhiều người như trước đây.

* Trong khi đó, các nhà khoa học thuộc Đại học Y dược Cardiff (Anh) vừa phát hiện một loại vi khuẩn siêu kháng thuốc trong đường ống cấp nước ở New Delhi, Ấn Độ, Reuters đưa tin ngày 7-4. Loại vi khuẩn siêu kháng thuốc này có gen NDM-1, có thể kháng tất cả thuốc kháng sinh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Sau khi thu thập và phân tích 171 mẫu gạc có thấm nước sinh hoạt và 50 mẫu nước máy trong phạm vi 12km ở New Delhi, nhà khoa học Mark Toleman và Timothy Walsh phát hiện 51 mẫu gạc và 12 mẫu nước máy bị nhiễm vi khuẩn siêu kháng thuốc có gen NDM-1 - tên khoa học là New Delhi metallo-beta-lactamase 1 - gây bệnh tiêu chảy và kiết lỵ cho con người. Và hơn 14 triệu người dân New Delhi đang sử dụng nước từ những đường ống này để sinh hoạt hằng ngày.

Bà Zsuzsanna Jakab, giám đốc Tổ chức Y tế thế giới khu vực châu Âu, kêu gọi các nhà khoa học và các nước trên thế giới hợp tác để phát triển một loại kháng sinh mới đủ mạnh chống lại vi khuẩn siêu kháng thuốc có gen NDM-1.

L.ANH - DUY PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên