Cũng theo tài liệu điều tra, đầu tháng 11-2002, lúc chiều tối Đạt lấy chìa khóa mở kho thư viện lấy hai bao sách và thuê xích lô chở đến vựa thu mua phế liệu trên đường Nguyễn Đình Chính (phường 15, quận Phú Nhuận) bán được 80.000 đồng. Liên tiếp những ngày sau đó Đạt tiếp tục lấy sách rồi thuê xích lô chở đến vựa thu mua phế liệu này để bán (mỗi lần hai bao).
Đến lần thứ tư, trong khi chở sách đến vựa thu mua phế liệu này để tiếp tục bán số sách đã lấy cắp thì Đạt gặp một người chuyên mua sách cũ. Thấy bán được giá cao (hai bao sách bán được 200.000 đồng), Đạt liền bán cho người chuyên mua sách cũ này; đồng thời xin địa chỉ để tiếp tục lấy sách của thư viện đem bán. Cứ cách 2-3 ngày Đạt thuê xích lô hoặc dùng xe máy chở sách đi bán.
Tổng cộng có tám lần Đạt chở sách của thư viện đi bán; lần cuối cùng Đạt thực hiện vào ngày 27-11-2002 với số lượng bốn bao, bán được 400.000 đồng. Việc lấy cắp sách kéo dài gần một tháng, với số lượng lớn nên đến đầu tháng 12-2002 thủ thư của thư viện đã phát hiện sách bị mất và hành vi trộm cắp tài sản của Đạt bị phát hiện từ thời điểm này.
Riêng 12 bao sách Đạt bán cho người chuyên mua sách cũ với giá chỉ 1.200.000 đồng và số sách này được bán cho các hiệu sách cũ, sau đó 945 cuốn sách được chuộc lại trị giá hơn 19 triệu đồng. Theo thống kê, tổng số sách thu hồi được 1.335 cuốn trị giá hơn 32 triệu đồng, nhưng kết quả điều tra chỉ xác định được tên Đạt chiếm đoạt 1.214 cuốn sách, trị giá hơn 30 triệu đồng.
Được biết, vụ việc nói trên được Công an quận 3, TP.HCM khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Bùi Khắc Đạt vào ngày 12-3-2003. Ngay sau đó, ngày 13-3-2003 Đạt bị tạm giam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận