16/08/2017 09:29 GMT+7

Clip Nước mưa như thác lũ tràn qua đường ở Lào Cai

H.MINH - LINH TRẦN
H.MINH - LINH TRẦN

TTO - Sáng 16-8, tại huyện Mường Khương (Lào Cai) có mưa rất to. Nước từ trên cao dồn xuống khe núi đổ xuống đường tạo thành cơn lũ tràn qua đường, khiến giao thông ách tắc kéo dài.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai cho biết đêm về sáng 16-8, một số địa phương như Si Ma Cai, Mường Khương xuất hiện mưa rất to gây ngập lụt sâu.

Mưa lớn khiến 20 nhà dân bị hư hại do sạt lở ta luy âm và ngập nước, đè gãy 100m mương bê tông dẫn nước. Đường giao thông nông thôn bị sạt nhiều điểm tại xã Nậm Chảy (Mường Khương) khiến giao thông bị tắc hoàn toàn.

Lũ trên các sông lớn đồng loạt dâng cao.

Trên sông Hồng tại TP Lào Cai đỉnh lũ lên đến 79,29m (dưới báo động 1 0,71m), trên sông Chảy tại Bảo Yên mực nước cao nhất lên tới 72,17m (trên báo động 1 1,17m). Lũ lên cao gây ngập lụt nhiều diện tích hoa màu của người dân trồng dọc hai bên ven sông.

Hiện chính quyền nơi bị hại đang tích cực chỉ đạo người dân địa phương, lực lượng cứu hộ tại chỗ khẩn trương khắc phục mọi hậu quả để ổn định đời sống và sản xuất.  

Mưa lớn gây ngập úng tại Si Ma Cai (Lào Cai) vào sáng 15-8
Đường sá tại Si Ma Cai (Lào Cai) tràn ngập nước lũ sáng 16-8 - Ảnh: H.MINH 
Mưa lớn gây ngập úng tại Si Ma Cai (Lào Cai) vào sáng 15-8
Mưa lớn gây ngập úng tại Si Ma Cai (Lào Cai) sáng 16-8 - Ảnh: H.MINH
Mưa lớn gây ngập úng tại Si Ma Cai (Lào Cai) vào sáng 15-8
Trường THCS xã Si Ma Cai (Lào Cai) chìm trong biển nước: Ảnh: H.MINH
H.MINH - LINH TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên