06/10/2020 09:35 GMT+7

CLB TP.HCM muốn mua Đặng Văn Lâm và Lee Nguyễn

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Mùa giải 2020 chưa kết thúc nhưng lãnh đạo CLB TP.HCM đã rục rịch tiếp xúc để đem về các cầu thủ chất lượng cho mùa giải 2021. Trong đó, nổi bật nhất là hai cầu thủ Việt kiều Đặng Văn Lâm và Lee Nguyễn.

CLB TP.HCM muốn mua Đặng Văn Lâm và Lee Nguyễn - Ảnh 1.

Thủ môn Đặng Văn Lâm trong màu áo CLB Muangthong United - Ảnh: GOAL

CLB TP.HCM đang nằm ở nhóm 8 đội tranh chấp ngôi vô địch ở giai đoạn 2 V-League 2020, bắt đầu thi đấu vào ngày 9-10 tới. CLB TP.HCM hiện xếp thứ 5 với 20 điểm, kém 4 điểm so với đội dẫn đầu là CLB Sài Gòn. 

Dù đây là khoảng cách không lớn trong cuộc đua vô địch nhưng khả năng ra sân của tiền đạo Công Phượng trong trận tái đấu với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vào ngày 30-10 tới trên sân Thống Nhất vẫn là câu hỏi lớn với người hâm mộ.

Việc Công Phượng không được phép ra sân khi đối đầu với HAGL theo điều khoản của hợp đồng cho mượn đã khiến CLB TP.HCM thua đậm 2-5 trên sân Pleiku ở lượt cuối giai đoạn 1. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo CLB TP.HCM cho biết: "Chúng tôi sẽ không yêu cầu thay đổi điều khoản hợp đồng với HAGL nhằm có lợi cho mình. Điều quan trọng là HLV Chung Hae Soung cần cải thiện lại hàng thủ. Ở trận tái đấu sắp tới trên sân Thống Nhất, chúng tôi sẽ đánh bại HAGL".

Vị này cũng cho biết đã lên kế hoạch tăng cường lực lượng ở các vị trí: thủ môn, hậu vệ và tiền vệ tấn công nhằm bảo đảm chiều sâu đội hình. 

Đây cũng là những vị trí mà CLB TP.HCM đang bộc lộ nhiều vấn đề cũng như có quá ít sự lựa chọn thay thế mỗi khi các trụ cột gặp chấn thương, sa sút phong độ...

Theo đó, vị này nói: "Chúng tôi đang nhờ đối tác thương thảo để mua lại hợp đồng 1,5 năm của thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm từ CLB Muangthong United (Thái Lan). Ngoài ra, chúng tôi cũng cố gắng đưa tiền vệ Lee Nguyễn về sân Thống Nhất ở mùa giải 2021. 

Dù sang năm Lee Nguyễn đã 35 tuổi nhưng với đẳng cấp của mình, chúng tôi tin Lee Nguyễn vẫn chơi tốt. Sau khi hết mùa giải ở Mỹ, chúng tôi sẽ bàn cụ thể hơn với người đại diện cũng như Lee Nguyễn".

Mùa giải 2019, CLB TP.HCM từng tiếp xúc với lãnh đạo CLB Hải Phòng để mua Đặng Văn Lâm nhưng bất thành. 

Tháng 2 vừa qua, đội cũng tiếp xúc với người đại diện của Lee Nguyễn nhằm đưa anh về thi đấu ở giai đoạn 2 V-League 2020. Tuy nhiên, thương vụ này cũng không thể thực hiện được vì nhiều lý do.

Đặng Văn Lâm sẽ ra sao khi Thai-League trở lại? Đặng Văn Lâm sẽ ra sao khi Thai-League trở lại?

TTO - Giải vô địch Thái Lan (Thai-League) đã sẵn sàng trở lại vào ngày 12-9 sau khi chính phủ nước này đồng ý cho 25% khán giả (so với sức chứa của sân) vào sân theo dõi các trận đấu.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên