17/08/2022 21:11 GMT+7

CLB Hà Nội đưa ‘ngôi sao’ U23 Việt Nam về đá hạng nhất, mượn trung vệ từ Quảng Nam

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - CLB Hà Nội đã cho CLB Công an nhân dân (Giải hạng nhất quốc gia) mượn hậu vệ Vũ Tiến Long ở lượt về mùa giải 2022. Tiến Long từng là “ngôi sao” ở đội U23 Việt Nam.

CLB Hà Nội đưa ‘ngôi sao’ U23 Việt Nam về đá hạng nhất, mượn trung vệ từ Quảng Nam - Ảnh 1.

Vũ Tiến Long (bìa phải) được CLB Hà Nội cho CLB Công an nhân dân mượn trong giai đoạn lượt về giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2022 - Ảnh: HNFC

Ngày 17-8 là ngày ban tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chốt thời gian chuyển nhượng giữa mùa giải 2022.

Đây cũng là lúc CLB Hà Nội chính thức thông báo cho CLB Công an nhân dân (thi đấu ở Giải hạng nhất quốc gia) mượn hậu vệ Vũ Tiến Long và tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Trước đó, trung vệ Trần Văn Đạt cũng được Hà Nội cho Công an nhân dân mượn.

Vũ Tiến Long (sinh năm 2002) được coi là một trong những "ngôi sao" của đội tuyển U23 Việt Nam. Anh từng cùng U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31, cùng U23 Việt Nam vào đến tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan. 

Tiến Long chính là người ghi bàn giúp U23 Việt Nam cầm hòa U23 Hàn Quốc, quyết định chiếc vé vào tứ kết tại giải đấu.

Mùa giải 2022, Tiến Long lần đầu được CLB Hà Nội đôn lên đội 1 và tham dự V-League. Dù vậy cầu thủ này mới chỉ có 2 lần được ra sân từ băng ghế dự bị. 

Thời gian qua, Tiến Long cũng bị chấn thương và không có được phong độ tốt. Tiến Long vì thế chưa thể cạnh tranh suất đá chính thức ở CLB Hà Nội mà phải chuyển xuống đá ở hạng nhất. 

CLB Hà Nội cho biết để giải bài toán quá dồi dào tài năng trẻ, Hà Nội luôn tạo điều kiện cho các cầu thủ đến một CLB khác ở V-League hoặc hạng nhất như Đặng Văn Tới đến Hải Phòng; Vũ Tiến Long, Trần Văn Đạt, Tuấn Anh đến Công an nhân dân. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ này được ra sân nhiều hơn thay vì ngồi trên ghế dự bị, lãng phí tài năng.

Ông Đỗ Vinh Quang - chủ tịch CLB Hà Nội - chia sẻ: "Đào tạo trẻ là thứ tiên quyết của các CLB chuyên nghiệp. Ở Hà Nội, số cầu thủ trẻ được lên đội 1 cũng rất ít. Chúng tôi luôn tìm kiếm các CLB khác có thể cho các cầu thủ này ra sân thường xuyên. 

Hà Nội sẽ chủ động và cũng rất mong nhận được lời đề nghị từ các đội bóng khác. Chúng tôi sẵn sàng cho mượn các cầu thủ trong 1-2 năm, khi họ trưởng thành, chúng tôi sẽ đưa về thử sức ở đội 1".

Hà Nội mượn trung vệ Huỳnh Tấn Sinh của CLB Quảng Nam

Sau khi cho một số CLB mượn cầu thủ của mình thì ngày 17-8, CLB Hà Nội cho biết đã mượn trung vệ Huỳnh Tấn Sinh (từ CLB Quảng Nam) để tăng cường cho hàng phòng ngự trong lượt về V-League 2022.

Như vậy trong đội hình của HLV trưởng Chun Jae Ho sẽ sở hữu 4 trung vệ có chiều cao lý tưởng, đều trên 1m80 là: Đỗ Duy Mạnh - 1m80; Nguyễn Thành Chung - 1m82; Bùi Hoàng Việt Anh - 1m84; Huỳnh Tấn Sinh - 1m82.

Huỳnh Tấn Sinh sinh ra và trưởng thành tại mảnh đất Quảng Nam, cầu thủ sinh năm 1998 bắt đầu thi đấu cho đội 1 từ năm 19 tuổi.

Huỳnh Tấn Sinh được nhiều người biết đến từ giải đấu U20 World Cup 2017 với vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự trong đội hình của HLV Hoàng Anh Tuấn. Tấn Sinh sẽ mang áo số 3 khi đến CLB Hà Nội.

Hậu vệ Nguyễn Thành Chung ở lại CLB Hà Nội đến hết mùa giải 2025 Hậu vệ Nguyễn Thành Chung ở lại CLB Hà Nội đến hết mùa giải 2025

TTO - Ngày 10-8, CLB Hà Nội cho biết đã hoàn tất thủ tục gia hạn hợp đồng với hậu vệ Nguyễn Thành Chung đến hết mùa giải 2025.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên