15/03/2019 13:50 GMT+7

CLB B.Bình Dương bất ổn nội bộ?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tuy thủ môn Bùi Tấn Trường là người khiến B.Bình Dương thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Cerez Negros ở lượt thứ hai bảng G AFC Cup 2019, nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân chính khi dư luận cho rằng B.Bình Dương đang gặp bất ổn nội bộ.

CLB B.Bình Dương bất ổn nội bộ? - Ảnh 1.

Anh Đức (trái) vào sân ở hiệp hai trận thua Cerez Negros 1-3 ở AFC Cup 2019 - Ảnh: N.K.

Cerez Negros không phải là đối thủ quá mạnh, nhưng B.Bình Dương lại chơi khá tệ trong trận đấu này. Các pha tổ chức tấn công đều không có đường nét, hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm dẫn đến thất bại.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trần Minh Chiến cho rằng các cầu thủ B.Bình Dương đã chơi tự phát, đồng thời chỉ trích Tấn Trường đã không quán xuyến được khu vực 5,5m.

Thất bại này cũng khiến cơ hội đi tiếp ở AFC Cup 2019 của B.Bình Dương là không nhiều khi chỉ mới giành được 1 điểm sau 2 trận, kém đội dẫn đầu

Cerez Negros đến 5 điểm.

Với một đội bóng đang trong giai đoạn trẻ hóa và ưu tiên sử dụng cầu thủ địa phương, kết quả tại AFC Cup hay V-League 2019 không phải quá quan trọng với B.Bình Dương. Chưa kể việc giành 4 điểm sau 3 trận mở màn V-League 2019 cũng là một kết quả không tồi.

Nhưng dường như "sóng ngầm" đang xảy ra ở đội bóng này.

Đó là việc tượng đài của bóng đá B.Bình Dương, tiền đạo Nguyễn Anh Đức không còn được ra sân thường xuyên trong số 5/6 trận đấu đầu mùa của CLB ở các mặt trận (một trận không đăng ký thi đấu vì chấn thương).

Ngay cả chiếc băng đội trưởng của Anh Đức luôn đeo trong vài năm qua cũng thuộc về người khác.

Cụ thể trong hai lần Anh Đức được ra sân đá chính ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2018 với CLB Hà Nội hồi đầu mùa và gặp Sông Lam Nghệ An ở vòng 3 V-League 2019, thủ môn Tấn Trường là người đeo băng đội trưởng.

Với một đội bóng, việc họp toàn đội để bầu đội trưởng và ban cán sự là điều phải làm trước một mùa giải hay trước một giải đấu. Chỉ khi đội trưởng không ra sân, các đội phó trong ban cán sự mới được HLV chỉ định mang băng đội trưởng.

Theo chia sẻ của một cầu thủ B.Bình Dương: "Từ đầu mùa giải đến giờ, đội chưa họp lần nào để bầu đội trưởng. Thay vào đó, HLV chỉ định ai sẽ đeo băng đội trưởng. Điều này khiến cầu thủ được chỉ định cũng không khỏi cảm thấy lấn cấn với Anh Đức".

Những biểu hiện nói trên khiến dư luận không khỏi cho rằng giữa HLV Trần Minh Chiến và tiền đạo Nguyễn Anh Đức dường như đang có "vấn đề". Chủ tịch CLB B.Bình Dương Hồ Hồng Thạch cho biết đội bóng vẫn bình thường và chuyện của Anh Đức thì hãy đi hỏi... ban huấn luyện.

Trong khi đó, HLV Trần Minh Chiến nói: "Tiền vệ Lê Tấn Tài đang là đội trưởng của đội. Anh Đức không ra sân thường xuyên nên không mang băng đội trưởng cũng là chuyện bình thường.

Còn chuyện chúng tôi có họp bầu đội trưởng hay không là chuyện nội bộ của đội bóng và tôi cũng không có quyền phát ngôn về chuyện này".

Về phần mình, tiền đạo Anh Đức cho biết giữa anh và HLV Trần Minh Chiến không có bất đồng, mà chỉ do quan điểm của mỗi người mỗi khác.

Anh Đức nói: "Cách làm của HLV Trần Minh Chiến đang đi sai hướng mà lãnh đạo CLB mong muốn là trẻ hóa và ưu tiên sử dụng cầu thủ địa phương.

Ngoại trừ Tiến Linh, Trọng Huy bị chấn thương, những cầu thủ khác của Bình Dương như Trung Tín, Dũ Đạt, Tuấn Cảnh đều không được thi đấu nhiều so với trước đây.

Còn việc tôi có mang băng đội trưởng hay không cũng không quan trọng, miễn là người đội trưởng phải biết kích thích tinh thần chiến đấu của các đồng đội trên sân".

Thủ môn Tấn Trường sẽ bị treo găng dài hạn

Tổng giám đốc Công ty thể thao B.Bình Dương Lê Hồng Cường cho biết thủ môn Bùi Tấn Trường dự kiến bị CLB treo găng dài hạn sau sai lầm khó hiểu trong trận thua CLB Cerez Negros (Philippines) 1-3 ở AFC Cup 2019.

Ông Cường nói: "Ngày 16-3 tới, đội sẽ tập trung trở lại sau khi nghỉ xả trại sau trận đấu vừa qua. Khi đó, chúng tôi sẽ họp ban lãnh đạo CLB, ban huấn luyện và toàn đội để xử lý về sai lầm của Tấn Trường.

Chúng tôi có thể cho anh ấy nghỉ dài hạn, chẳng hạn hết lượt đi V-League 2019. Lý do là Tấn Trường không có phong độ tốt, đây là điều trong hợp đồng có ghi rõ là có phong độ tốt mới được ra sân.

Hơn nữa, việc anh ấy bắt không tốt cũng kéo theo tâm lý không ổn định, nên việc nghỉ ngơi cũng là cần thiết. Chúng tôi sẽ dùng thủ môn số 2 Trần Đức Cường và thủ môn trẻ Phạm Văn Tiến cho những trận đấu sắp tới.

Chơi bóng Chơi bóng 'ngây thơ', B. Bình Dương thua CLB Ceres Negros 1-3

TTO - Tối 12-3, chủ nhà B.Bình Dương đã để thua CLB Ceres Negros (Philippines) 1-3 ở lượt thứ hai bảng G AFC Cup 2019 vì mắc quá nhiều sai lầm.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên