20/10/2011 05:30 GMT+7

CIS lập liên minh thương mại tự do

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Thủ tướng Nga V.Putin tuyên bố Ukraine và các nước Liên Xô cũ thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đã đồng ý thành lập một liên minh thương mại tự do.

f7CzuHNs.jpgPhóng to

Lãnh đạo các nước CIS tại hội nghị Saint Petersburg - Ảnh: The Voice of Russia

AFP cho biết thỏa thuận này là “một hợp đồng cơ bản sẽ đặt nền tảng cho các mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa các nước CIS”. Thỏa thuận cũng bao gồm cam kết xây dựng và thực hiện chính sách kinh tế đối ngoại thống nhất.

Các nhà lãnh đạo CIS hi vọng thỏa thuận này có thể giúp hồi phục nền kinh tế quốc gia và duy trì một khu vực kinh tế thương mại hậu Xô viết. Theo International Economics, hàng loạt biện pháp nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế sẽ được thực hiện, bao gồm liên minh thuế quan, liên minh tiền tệ, khu vực tự do thương mại đối với hàng hóa và dịch vụ, thị trường chung về vốn và lao động.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên