28/10/2020 11:51 GMT+7

Chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự với hộ tàng trữ lô thuốc lá khủng tại Bình Dương

N.AN
N.AN

TTO - Tổng cục Quản lý thị trường cho hay vừa phát hiện hộ kinh doanh tàng trữ gần 3.500 bao thuốc lá lậu nhập ngoại và bao thuốc nghi vấn giả mạo, đã thu giữ tang vật vi phạm, đồng thời chuyển cơ quan công an điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự với hộ tàng trữ lô thuốc lá khủng tại Bình Dương - Ảnh 1.

Thu giữ gần 3.500 bao thuốc lá lậu chỉ trong một ngày tại Bình Dương - Ảnh: QLTT cung cấp

Theo đó, sáng 27-10, đoàn kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường địa phương phối hợp với Đội 3 - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Bình Dương và đại diện văn phòng đại diện British - American Tobacco Marketing (Singapore) PTE LTD tại TP.HCM - chủ sở hữu nhãn hiệu thuốc lá hiệu "555" và "Craven" - kiểm tra đối với hộ kinh doanh Văn Hương của ông Lưu Văn Hương tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm điểm tra, đoàn phát hiện hộ kinh doanh đang tàng trữ 2.490 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet và Hero cùng 420 bao thuốc lá có dán tem thuốc lá sản xuất trong nước hiệu "555" và "Craven". Chủ hộ thừa nhận toàn bộ hàng hóa nêu trên được mua trôi nổi, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Kiểm tra sản phẩm tại hiện trường, đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu khẳng định toàn bộ 420 bao thuốc lá có dán tem thuốc lá sản xuất trong nước vừa được thu giữ không phải do các công ty tại Việt Nam được cho phép sử dụng nhãn hiệu độc quyền ‘’555’’ và ‘’Craven’’ sản xuất ra. 

Đoàn kiểm tra lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm, chuyển Công an thị xã Tân Uyên điều tra, xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Cùng ngày, một đoàn kiểm tra khác cũng kiểm tra đối với hộ kinh doanh Nghiêm Ngân do ông Hoàng Văn Nghiêm làm chủ tại địa chỉ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, đoàn phát hiện hộ này đang tàng trữ 80 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet và Hero. Ngoài ra, còn có 410 bao có dán tem thuốc lá sản xuất trong nước mang thương hiệu "555" và "Craven".

Chủ cửa hàng không có hóa đơn, chứng từ nào được xuất trình chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên khi lực lượng chức năng yêu cầu chủ hộ xuất trình. 

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm, chuyển về Đội quản lý thị trường số 6 xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 23-10, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá.

Theo đó, các bộ Tài chính, Công thương, Công an, Quốc phòng, các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn việc nhập lậu, tàng trữ, vận chuyển và kinh doanh trái phép thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, xác lập các chuyên án để đấu tranh, xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng đầu nậu, buôn bán thuốc lá nhập lậu theo quy định của pháp luật hình sự.

Ngày 19-10, tại hội thảo "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu trên địa bàn tỉnh An Giang" do Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang tổ chức đã chỉ ra thực trạng do ảnh hưởng từ công tác phòng chống dịch COVID-19, các đối tượng buôn lậu thuốc lá điếu luôn tìm mọi thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt lực lượng chức năng để vận chuyển mặt hàng này qua biên giới vào nội địa, thách thức pháp luật.

Bà Trần Thị Thu Thanh Thủy - phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường - khẳng định với những điểm mới của nghị định 98, không quy định hình thức phạt cảnh cáo mà phạt tiền tới 3 triệu đồng đối với hành vi buôn bán từ 1 bao thuốc lá nhập lậu được kỳ vọng sẽ là công cụ xử lý hữu hiệu các hành vi bày bán, tàng trữ thuốc lá lậu trên thị trường nội địa.

Ngay sau khi nghị định 98 có hiệu lực từ ngày 15-10, lực lượng sẽ xây dựng kế hoạch, đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Buôn bán, vận chuyển chỉ 1 gói thuốc lá lậu cũng bị phạt tới 3 triệu đồng Buôn bán, vận chuyển chỉ 1 gói thuốc lá lậu cũng bị phạt tới 3 triệu đồng

TTO - Từ ngày 15-10, người có hành vi kinh doanh, buôn bán, vận chuyển và tàng trữ dù chỉ 1 gói (bao) thuốc lá nhập lậu cũng có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên