29/03/2016 14:32 GMT+7

​Chuyển tàu bằng đường bộ ra Biên Hòa phục vụ hành khách

Q.KHẢI - S.ĐỊNH
Q.KHẢI - S.ĐỊNH

TTO - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất chuyển số lượng toa tàu khách, toa hàng bị “nhốt ở ga Sài Gòn” ra hỗ trợ ga Biên Hòa.

Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông tặng bằng khen của Bộ trưởng cho các cá nhân vì có thành tích góp phần đảm bảo chạy tàu.

Tại cuộc họp triển khai kiểm điểm công tác khắc phục sự cố sập cầu Ghềnh chiều 29-3, ông Trần Ngọc Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất chuyển số lượng toa tàu khách, toa hàng bị “nhốt ở ga Sài Gòn” ra hỗ trợ ga Biên Hòa.

Cụ thể ông Thành dự kiến chuyển 50 toa khách, 100 toa hàng ra các ga Biên Hòa, Trảng Bom, Hố Nai nhằm lập thêm các đôi tàu phục vụ hành khách đi lại trong dịp lễ 30-4 cũng như dịp hè vì số lượng hành khách đi lại dịp này rất lớn.

Việc chuyển toa tàu khách và toa tàu hàng bằng đường bộ. Ông Thành đề xuất Bộ Giao thông vận tải và các Sở liên quan cấp phép cho các phương tiện chuyên chở phục vụ việc đưa toa tàu về các ga như trên.

Về công tác trục vớt cầu Ghềnh, theo đại diện Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1) cơ bản hoàn tất để có thể thi công cầu mới từ ngày 1-4.

Tại cuộc họp trên Bộ giao thông vận tải cũng đã trao bằng khen của Bộ trưởng cho ông Huỳnh Ngọc Hoàng, trú ấp Tân Mỹ, P.Bửu Hòa, TP Biên Hòa và ba cá nhân thuộc ngành đường sắt là các ông: Phan Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng, Ngô Việt Hải vì có nhiều thành tích góp phần đảm bảo an toàn chạy tàu.

Q.KHẢI - S.ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên