Từ khi thực hiện chương trình sách giáo khoa năm 2000 có việc thay đổi độ cao của một số con chữ. Các con chữ này có độ cao 5 ô li nên các trường đều lựa chọn sử dụng tập 5 ô li cho phù hợp để học sinh dễ dàng trong học tập. Thế nhưng, vào ngày tựu trường đầu năm học 2013 - 2014, đồng loạt các trường tiểu học chỗ chúng tôi thông báo học sinh chỉ được sử dụng tập 4 ô li theo quy định của phòng GD-ĐT. Điều đáng nói ở đây là phụ huynh đã mua sắm tập vở cho con theo như những năm học trước, thế là lại phải tức tốc đi mua tập 4 ô li cho con.
Chuyện thay đổi tập 4 ô li đã gây khó khăn cho những phụ huynh nghèo, khó khăn đã lỡ mua tập vở cho con. Với giá tiền một cuốn tập 6.000 đồng thì quả là số tiền không nhỏ đã bỏ đi thật lãng phí. Ngay như không ít trường cuối năm học trước mua thưởng cho học sinh tập 5 ô li giờ cũng chẳng biết ăn nói làm sao với phụ huynh. Tôi mua cho bé nhà chỉ 10 cuốn đã thấy tiếc đứt ruột, huống chi người bạn có hai con đang học lớp 2 mua tới 30 cuốn. Vài năm gần đây, ngành giáo dục một số nơi đưa ra những quy định quá bất ngờ, nhiều bất cập khiến phụ huynh và cả xã hội trở tay không kịp, làm tốn kém tiền bạc, công sức của phụ huynh. Tính ra có đến hàng trăm triệu đồng bị lãng phí chỉ vì việc quy định 4 hay 5 ô li này. Nhiều phụ huynh bức xúc đặt câu hỏi: Sao cơ quan có trách nhiệm không thông báo cho biết từ cuối năm học trước để phụ huynh chuẩn bị?
Bộ GD-ĐT không có quy định nào bắt buộc nhà trường phải dạy, học sinh phải sử dụng tập này tập kia. Việc các trường ở địa phương tôi đưa ra quy định bắt buộc học sinh sử dụng vở viết 4 ô li quá trễ, đã làm mất niềm tin của phụ huynh chúng tôi khi mới bước vào năm học mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận