Cụ thể, tổng số tiền chi cho việc mua sắm cầu thủ của các đội bóng ở Premier League mùa hè 2015 (tính đến thời điểm hiện tại) đã đạt mức 500 triệu bảng Anh. Con số thống kê từ Công ty phân tích dữ liệu Deloitte này cho thấy thói quen bạo chi của các CLB xứ sương mù vẫn đang tiếp diễn.
Tuy nhiên, số tiền này hiện vẫn đang kém khá xa tổng chi phí chi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2014 của các đội bóng Premier League: 835 triệu bảng Anh. Dù vậy, hiện chỉ mới là đầu tháng 8 và các đội bóng Anh vẫn còn gần bốn tuần nữa để phá kỷ lục do chính mình thiết lập vào mùa hè năm ngoái.
Liên tục sáu năm gần đây, việc chi tiền mua cầu thủ của các đội bóng ở Premier League tăng dần gần như đều đặn theo mỗi mùa giải. Cụ thể, mùa 2009 - 2010, tổng số chi phí chuyển nhượng được chi trong hai kỳ chuyển nhượng mùa hè và mùa đông của Premier League là 480 triệu bảng. Đến mùa giải năm ngoái, con số này vươn lên đến mức kỷ lục là 965 triệu bảng (gồm 835 triệu bảng cho mùa hè và 130 triệu bảng cho mùa đông). Sở dĩ các đội bóng Anh ngày càng “mạnh tay” như vậy là bởi giá trị bản quyền truyền hình lẫn nhiều khoản thu nhập khác của họ đều tăng đáng kể.
Điển hình như gói bản quyền truyền hình của Premier League giai đoạn 2010 - 2013 có giá trị 1,437 tỉ bảng Anh thì đến giai đoạn 2013 - 2016, con số này tăng lên thành 3,018 tỉ bảng Anh. Kết thúc mùa giải tới, Premier League sẽ nhận gói bản quyền truyền hình mới của giai đoạn 2016 - 2019 có giá trị đến 5,136 tỉ bảng Anh, tăng đến 70% so với gói bản quyền hiện tại. Dựa trên mức thu nhập này, mỗi đội bóng ở Premier League đều có thể nhận ít nhất là 99 triệu bảng Anh và trong trường hợp vô địch có thể nhận được khoản tiền lên đến 150 triệu bảng Anh.
Với những mức thu nhập khổng lồ này, việc các đội bóng Anh mỗi lúc một chi thêm nhiều tiền để mua sắm cầu thủ là điều dễ hiểu. Theo nhận định của giới chuyên môn, mức chi như hiện tại của các đội bóng Anh còn có thể được xem là... tiết kiệm vì e ngại Luật công bằng tài chính (FFP) của UEFA. Hãng tin BBC dẫn lời nhận định của chuyên gia tài chính bóng đá Rob Wilson: “Chúng ta nhận thấy các CLB Anh đang dần chi tiêu hợp lý hơn, một phần vì FFP. Trách nhiệm về tài chính đang trở thành thói quen khi các CLB nhận ra lợi ích từ việc tiết kiệm. Đây là một điểm tốt cho bóng đá”.
Ông Wilson cũng tin rằng các đội bóng ở Premier League sẽ phá được kỷ lục chi tiền mua cầu thủ của mùa giải năm ngoái. Mùa giải năm ngoái, M.U thực hiện hai bản hợp đồng “bom tấn” - mua Di Maria và mượn Falcao vào thời điểm vài ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Từ giờ đến rạng sáng 2-9 (giờ VN) - thời điểm kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay đóng cửa - còn khoảng bốn tuần nữa và các CLB vẫn còn nhiều thời gian để “xài tiền”, đặc biệt là trong hoàn cảnh các đại gia của Premier League đang dang dở trong công tác chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới.
Ở M.U những ngày qua đang có tin đồn về việc họ chuẩn bị đón một tiền đạo (có thể là Pedro Rodriguez từ Barca), một thủ môn và một trung vệ đẳng cấp. Ở Chelsea, HLV Jose Mourinho khẳng định sẽ phải mua thêm hậu vệ và nhiều khả năng đó là trung vệ John Stone của Everton - cầu thủ được định giá 26 triệu bảng. Trong khi đó mục tiêu Kevin De Bruyne của Manchester City có giá ít nhất 50 triệu bảng Anh, còn Arsenal được cho là sẽ mua Karim Benzema từ Real Madrid. Tổng giá trị của những bản hợp đồng nói trên nếu xảy ra có thể lên đến khoảng 200 triệu bảng Anh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận