
VĐV gốc Pháp Garabedian từng gây bão ở SEA Games 32 - Ảnh: NOCC
Suốt những ngày qua, truyền thông Thái Lan không ngừng công kích đoàn thể thao Campuchia liên quan vấn đề "nhập tịch 100%" của đội triathlon.
Chuyện khó hiểu ở môn triathlon
"Lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, có một đội tuyển nhập tịch 100% các VĐV" - báo Today của Thái Lan bình luận, sau khi thông tin gây sốc về đội triathlon (3 môn phối hợp - bơi, đạp, chạy) của Campuchia được tiết lộ.
Theo Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCT) Chaipak Siriwat, trọn vẹn 11/11 VĐV triathlon Campuchia dự SEA Games 33, 10 trong số đó là người gốc Pháp và 1 là người Trung Quốc. HLV đội triathlon Campuchia cũng là một người Pháp.
Đây không phải lần đầu tiên Campuchia nhập tịch VĐV ở SEA Games. 2 năm trước, tại kỳ đại hội thể thao do chính họ làm chủ nhà, đội triathlon Campuchia bất ngờ giành 2 HCV ở hạng mục cá nhân nữ trong sự ngỡ ngàng của làng thể thao khu vực. Người mang về HCV cho họ là Margot Garabedian - một ngôi sao gốc Pháp mới 2 năm trước đó còn khoác màu áo tuyển Pháp và giành chức vô địch giải thế giới.
Báo Tiebreaker bình luận tức giận: "Garabedian được sinh ra và nuôi dưỡng bởi cha mẹ người Pháp, trưởng thành tại Pháp. Và giờ đây có mặt ở SEA Games để chấm dứt chuỗi vô địch của Kim Mangrobang (VĐV nổi danh người Philippines). 2 năm trước, truyền thông khu vực từng nhiều lần đặt ra nghi vấn về quá trình nhập tịch thần tốc của Garabedian.
Nhưng không giống như ở môn bóng đá, việc điều tra chuyện nhập tịch hầu như chưa từng có tiền lệ với Liên đoàn Triathlon thế giới (ITU). Và bản thân 3 môn phối hợp cũng không phải là bộ môn đậm tính màu cờ sắc áo như bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bơi lội... Có thể nói việc Campuchia đi "nước cờ nhập tịch" ở môn triathlon khiến cộng đồng thể thao khu vực hoàn toàn ngỡ ngàng.
Sau 2 năm, Campuchia đã phá kỷ lục về nhập tịch tại SEA Games. Việc nhập tịch 100% số VĐV, với số lượng lên đến 11 người, là chuyện chưa từng có tiền lệ. Ông Wichit Sitthinavin, Chủ tịch Hiệp hội Triathlon Thái Lan, tiết lộ "hầu hết những VĐV này đạt đẳng cấp thế giới, có người còn chạy 10km dưới 29 phút". Cần biết chạy 10km dưới 29 phút là thành tích lọt vào top 10 thế giới.
Do chủ nhà Thái Lan dễ dãi?
Truyền thông Thái Lan cho biết hiện Ủy ban Olympic Thái Lan đang xem xét khiếu nại lên ITU về vấn đề nhập tịch "mờ ám" của Campuchia. Báo Khaosod còn nhận định rằng việc cho phép VĐV khoác áo một đội tuyển ngay sau khi có hộ chiếu quốc gia đó là quá dễ dãi.
Nhưng nếu nói vậy thì chính người Thái phải tự trách mình. Từ nhiều tháng trước, ban tổ chức SEA Games cùng Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) đã thông báo về "quy định hộ chiếu" tại SEA Games. Theo đó, các VĐV chỉ cần có hộ chiếu của một quốc gia là có thể thi đấu cho quốc gia đó, mà không cần thêm điều kiện nào khác. Khi đó, nhiều tờ báo khu vực đã quan ngại rằng liệu Thái Lan có đang quá dễ dãi.
Sự thật nhanh chóng được chứng minh. 2 tuần qua, khi lần lượt các quốc gia công bố đội hình, người hâm mộ bắt đầu "hoảng hồn" vì tình trạng nhập tịch khắp nơi. Để hạn chế, chủ nhà Thái Lan lại tạo ra tiền lệ mới - đó là siết chặt quy định ở một số môn. Điển hình như trong môn bóng rổ, họ không cho phép các đội tuyển sử dụng cầu thủ nhập tịch dựa theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng rổ thế giới (FIBA) ở nội dung 5x5. Tức những VĐV lấy quốc tịch sau 16 tuổi sẽ bị tính là nhập tịch.
Nước chủ nhà ra quy định, ai cũng phải tuân theo. Nhưng điều khó hiểu là Thái Lan lại tiền hậu bất nhất. Như riêng ở môn bóng rổ, họ cấm VĐV nhập tịch trong nội dung 5x5 nhưng lại không cấm ở nội dung 3x3. Và ở triathlon, mọi chuyện lại quá tự do đến mức Campuchia giờ đây đe dọa thống trị một môn thể thao mà họ hầu như chưa từng đầu tư.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận