14/10/2003 11:00 GMT+7

Chuyển động khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Đồng Tháp)

DƯƠNG THẾ HÙNG
DƯƠNG THẾ HÙNG

TT - Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Hồng Ngự, Đồng Tháp) chính thức hoạt động, mở ra cơ hội giao lưu kinh tế - văn hóa khu vực biên giới Tây Nam và ĐBSCL với Campuchia.

Ông Lê Thành Tâm, chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Thường Phước, cho biết hàng VN xuất sang Campuchia chủ yếu là phân bón, đồ nhựa gia dụng, mì gói, bột giặt... Hiện cửa khẩu đã được giao quyền thị thực hộ chiếu tạo thuận lợi cho người dân hai nước qua lại làm ăn, giao lưu văn hóa.

Ngoài ra sẽ mở ra cho ngành du lịch những tour đưa khách từ TP.HCM xuống ĐBSCL đi chơi sông nước miệt vườn, kết hợp qua thăm đất chùa tháp Campuchia. Ông Tâm cho biết theo hướng thượng nguồn sông Tiền, tới Hố Lương (tỉnh PreyVeng, Campuchia) chừng 30km, từ đó tiếp tục theo đường bộ 70km nữa là tới Phnom Penh.

Tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư con đường rải sỏi đỏ dài 1km nối liền khu vực cửa khẩu với tỉnh lộ về khu trung tâm tỉnh lỵ, xây cầu bêtông trên kênh Ba Nguyên thay cầu gỗ. Các nhà đầu tư của tỉnh đã san lấp xong mặt bằng một khu đất rộng chừng 1 ha dùng làm chợ cửa khẩu. Ông Tâm cho biết thêm trong năm tới sẽ hình thành các khu phục vụ hoạt động nghiệp vụ như: kiểm định, cảng vụ, biên phòng, hải quan... Hiện nay cán bộ ngành hải quan được bồi dưỡng tin học và hai ngoại ngữ là tiếng Campuchia và tiếng Anh để giao dịch.

DƯƠNG THẾ HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên