25/07/2017 11:26 GMT+7

Chuyển công tác em rể bí thư huyện để 'phù hợp' quy định

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Để công tác nhân sự tại huyện Kim Thành, Hải Dương "phù hợp" với quy định, Ban thường vụ huyện ủy Kim Thành đã có quyết định điều chuyển ông Nguyễn Hồng Cương (em rể bí thư Huyện ủy) sang giữ chức vụ khác.

Ban thường vụ Huyện ủy Kim Thành đã triển khai việc điều chuyển công tác nhân sự để "hài hòa", phù hợp quy định - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 25-7, ông Phạm Xuân Thăng - trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương - cho biết triển khai kết luận của Bộ Nội vụ, Ban thường vụ Huyện ủy Kim Thành đã ra quyết định điều chuyển công tác ông Nguyễn Hồng Cương (em rể bí thư Huyện ủy Kim Thành) từ trưởng Ban tổ chức Huyện ủy sang làm chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy để phù hợp với quy định.

Cũng theo ông Thăng, Sở Nội vụ cũng đang tiếp tục xem xét tiếp việc bổ nhiệm ông Lê Ngọc Dũng (con trai ông Lê Ngọc Sang, phó bí thư Huyện ủy Kim Thành) làm trưởng phòng tài chính huyện có đúng quy định không.

Cùng với đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng thành lập đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Hồng Sơn - trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy - làm trưởng đoàn để xem xét thi hành kiểm điểm, kỷ luật liên quan đến những sai phạm trong công tác nhân sự tại huyện Kim Thành.

Cùng ngày, ông Lê Ngọc Sang - phó bí thư thường trực huyện ủy Kim Thành - xác nhận Ban thường vụ Huyện ủy điều chuyển công tác ông Nguyễn Hồng Cương (em rể bí thư Huyện ủy) từ trưởng Ban tổ chức Huyện ủy sang làm chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy nhằm giúp công tác nhân sự tại đây được "hài hòa".

Về việc Sở Nội vụ Hải Dương xem xét lại vấn đề bổ nhiệm con trai ông Sang là ông Lê Ngọc Dũng làm trưởng Phòng tài chính huyện, ông Sang nhấn mạnh bản thân con trai và con dâu ông công tác được tại địa phương là xuất phát từ năng lực bản thân, trải qua thi tuyển theo quy định, cá nhân ông không có khả năng nào để can thiệp được vào việc bổ nhiệm cán bộ.

Cả "họ" làm quan tại huyện Kim Thành, Hải Dương

Trước đó, người dân địa phương xôn xao bàn tán về việc hai gia đình lãnh đạo "cấp cao" thuộc Huyện ủy Kim Thành có nhiều người nhà được phân công nắm giữ các vị trí quan trọng.

Cụ thể, trường hợp gia đình ông Nguyễn Hữu Tiến - bí thư Huyện ủy Kim Thành - có em trai là ông Nguyễn Hữu Hưng hiện giữ chức phó chủ tịch UBND huyện, anh trai ông Tiến là ông Nguyễn Hữu Thưởng cũng được phân công công tác tại Chi cục Thuế huyện Kim Thành.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hồng Cương (em rể ông Tiến) cũng được phân công nắm giữ chức trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, con trai ông Cương là Nguyễn Đức Trọng đang làm chuyên viên tại Phòng Thanh tra huyện.

Không "kém cạnh" so với gia đình ông Tiến, nhiều thân nhân trong gia đình ông Lê Ngọc Sang - phó bí thư thường trực huyện ủy Kim Thành - cũng được giao nắm giữ các chức vụ quan trọng.

Cụ thể, con trai ông Sang là Lê Ngọc Dũng hiện là huyện ủy viên, trưởng Phòng Tài chính huyện, ông Lê Văn Vịnh (em ruột ông Sang) đang là phó chi cục trưởng Chi cục Thuế Kim Thành. Con dâu ông Sang là bà Đỗ Thị Thu làm phó giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành và con gái ông Sang là Lê Thị Dung làm chuyên viên phòng nội vụ.

Sau khi báo chí phản ánh những thông tin này, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về việc người thân trong gia đình bí thư và phó bí thư huyện Kim Thành nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt trong huyện và báo cáo Thủ tướng.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên