26/08/2011 07:41 GMT+7

Chuyển cơ quan điều tra các vụ xây nhà sai phép ở quận 1

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Ngày 25-8, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM) Trần Vĩnh Tuyến đã ký kết luận thanh tra bốn công trình vi phạm xây dựng vượt tầng ở P.Bến Nghé (Q.1) gồm: số 20-22 Thái Văn Lung; 24 Thái Văn Lung; 17/15 Lê Thánh Tôn, 10AB Thái Văn Lung; 17/19 Lê Thánh Tôn và 10C Thái Văn Lung.

Theo đó, chủ tịch UBND Q.1 yêu cầu thanh tra quận lập hồ sơ và thủ tục chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi lập khống hồ sơ, cụ thể là các biên bản tống đạt quyết định đình chỉ thi công ngày 7-2-2010 đối với công trình 20-22, 24 Thái Văn Lung; biên bản kiểm tra công trình ngày 20-8-2009, ngày 8-10-2009, ngày 4-11-2009... đối với công trình 24 Thái Văn Lung.

Kết luận thanh tra cho thấy việc lập hồ sơ khống này nhằm kéo dài thời gian xử lý để chủ đầu tư hoàn thiện công trình vi phạm, đưa vào sử dụng. Kết luận này cũng xác định có hành vi cố ý sửa đổi ngày ký ban hành hai quyết định của UBND P.Bến Nghé về đình chỉ thi công công trình vi phạm xây dựng trật tự đô thị tại số 20-22 và 24 Thái Văn Lung từ ngày 25-2-2010 thành ngày 6-2-2010 nhằm che giấu hành vi xử lý sai quy định, kéo dài cho công trình hoàn thiện.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên