02/03/2015 18:05 GMT+7

​Chuyển bé trai đẻ rơi trong nhà vệ sinh ra Hà Nội chữa trị

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Ngày 2-3, gia đình bé trai 7 tháng tuổi bị đẻ rơi trong nhà vệ sinh đã chuyển cháu bé ra Hà Nội để tiếp tục chữa trị sau gần một tháng cấp cứu, điều trị tại Nghệ An.

Bà nội bé Bé chăm sóc cháu tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - Ảnh: Doãn Hoà
Bà nội cháu bé chăm sóc cháu tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An - Ảnh: Doãn Hòa

Chiều 2-3, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - khoa sơ sinh Bệnh viện Sản nhi Nghệ An - cho biết gia đình bé Hoàng Văn Bé (sinh ngày 5-2-2015) đã làm thủ tục chuyển viện cho cháu Bé ra Bệnh viện Nhi trung ương.

Cháu Bé là con của chị Hồ Thị Thúy (21 tuổi, ngụ xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị đẻ rơi trong nhà vệ sinh, được các bác sĩ, y tá Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cứu sống.

Theo bác sĩ Quỳnh, sau gần một tháng được cấp cứu, điều trị nhưng cháu Bé vẫn phải thở oxy, truyền sữa vào dạ dày. Bé Hoàng Văn Bé được gia đình chuyển ra Bệnh viện Nhi trung ương kiểm tra tình trạng giãn não thất và tiếp tục chữa trị.

Theo các bác sĩ tại khoa sơ sinh, hằng năm Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vẫn tiếp nhận những ca đẻ rơi và cứu chữa thành công nhiều trường hợp. Riêng cháu Bé là trường hợp “đặc biệt” bởi bé sinh thiếu tháng, cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên