- Bắt đầu đi.
- Kể tên mặt hàng được bán tràn lan không kiểm soát nổi. Làm sao kiểm soát?
- Sim kích hoạt sẵn. Giải pháp là đã có luật cấm thì phải thực hiện nghiêm.
- Mặt hàng nào có lượng người tiêu dùng mất niềm tin thuộc vào hàng khủng?
- Hơn 73% người tiêu dùng Trung Quốc không yên tâm khi sử dụng thực phẩm nước này. Với dân số Trung Quốc thì con số 73% là con số khủng.
- Hứa hẹn mua nhiều, giá cao với nhiều mặt hàng, nhưng giờ chót lại xù, là...
- Là thương lái Trung Quốc, hết quỵt tiền mua tôm, ép giá khoai lang tím, mới đây lại hứa rồi không mua dứa.
- Mua bán gì mà khi phát hiện thì người bán thường thiệt hại hơn người mua?
- Mua bán dâm. Người bán bị nêu tên thì xấu hổ, người mua nào biết là ai. Muốn triệt để phá bỏ chuyện này phải công khai cả tên người mua. Nhưng thôi, nhắc tới thèm, không chơi nữa.
- Hả?
- Thèm cái số tiền 2.500 USD chứ không phải thèm vụ kia ông ơi. Cả năm lương chứ ít gì. Sao nơi này bỏ tiền khủng mua dâm, nơi kia bốc hơi tiền tỉ, nơi nọ lỗ tiền nghìn tỉ, mà mình thì... Không lẽ để nhiều tiền, phải chơi chiêu quỵt như thương lái Trung Quốc.
- Bậy, bậy. Không được. Thất đức lắm!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận