13/12/2013 04:02 GMT+7

Chuyển 3.000ha đất lúa sang trồng bắp, mè

S.LÂM - M.DUNG
S.LÂM - M.DUNG

TT - Ông Lê Minh Đức, giám đốc Sở NN&PTNT Long An, cho biết Long An sẽ chuyển đổi một phần đất sản xuất lúa có năng suất thấp, hiệu quả không cao sang cây trồng khác như mè, bắp.

Cụ thể trong thời gian tới, tỉnh chuyển đổi 1.500ha trồng lúa kém hiệu quả sang trồng bắp và 1.500ha sang trồng mè.

Long An hiện có khoảng 3.500ha trồng bắp (chủ yếu ở các huyện Đức Hòa và Đức Huệ), dự kiến mở rộng hơn 5.000ha. Được biết vụ đông xuân năm 2012, ngành nông nghiệp tỉnh Long An đã thực hiện thí điểm trồng bắp trên 15ha cũng ở huyện Đức Hòa và đã “bội thu”, lợi nhuận từ trồng trọt của nông dân đã tăng đáng kể.

S.LÂM - M.DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên