04/10/2017 11:19 GMT+7

​Chụp MRI chống gian lận tuổi tại U-17 World Cup 2017

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Ban tổ chức U-17 World Cup 2017 (khai mạc tại Ấn Độ vào ngày 6-10 tới) xác nhận, họ sẽ tiến hành chụp MRI tất cả các cầu thủ dự giải để xác định độ tuổi.

Các cầu thủ dự FIFA U-17 World Cup 2017 sẽ phải chụp MRI để xác định tuổi. Ảnh: GETTY IMAGES

Biện pháp này được FIFA khẩn trương tiến hành để tránh gian lận tuổi tại U-17 World Cup 2017 sau khi 26 thành viên của đội U-17 Nigeria bị phát hiện gian lận tuổi trong thời gian gần đây.

Theo các quan chức bóng đá, không chỉ Nigeria mà vấn nạn gian lận tuổi xuất hiện ở mọi quốc gia. Do đó, FIFA buộc phải tiến hành chụp MRI cổ tay các cầu thủ dự giải để xác định họ có đủ tiêu chuẩn về tuổi tác hay không. Theo qui định của FIFA, các cầu thủ dự U-17 World Cup 2017 phải sinh sau ngày 1-1-2000.

Các chuyên gia cho biết, chụp MRI cổ tay để xác định tuổi có mức độ chính xác lên đến 99%. Hãng tin AFP dẫn lại lời của người phát ngôn FIFA: “Mặc dù các liên đoàn bóng đá thành viên cam kết rằng, cầu thủ của họ đáp ứng tiêu chí về tuổi tác khi dự giải nhưng để đảm bảo tính công bằng, FIFA quyết định chụp MRI cổ tay các cầu thủ dự giải để kiểm tra độ tuổi thật của họ”.

U-17 World Cup 2017 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 28-10 với sự tham gia của 24 đội. Các đội sẽ chia thành 6 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 12 đội nhất nhì mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất vào vòng tiếp theo.

Hiện Nigeria (5 lần) và Brazil (3 lần) là 2 đội đăng quang giải đấu này nhiều lần nhất. Tuy nhiên, Nigeria sẽ vắng mặt ở U-17 World Cup 2017 vì không thể vượt qua vòng loại.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: U-17 World Cup 2017 MRI