23/08/2011 17:54 GMT+7

Chương trình ý tưởng thiết kế ứng dụng di động cho sinh viên

ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

TTO - Ngày 23-8, Nokia Đông Dương khởi động chương trình “Tap That App” tại Việt Nam nhằm giúp sinh viên và thành viên có cơ hội tham gia sáng tạo và khám phá các tiến trình phát triển ứng dụng dựa trên việc tận dụng ứng dụng web và các nền tảng Qt, Java hay Windows Mobile.

efOp5Q6w.jpgPhóng to
Ảnh: Đức Thiện

Các sinh viên và học giả tham gia chương trình không chỉ được đào tạo về kiến thức phát triển ứng dụng mà còn được nâng cao sự thông hiểu nhu cầu khách hàng, sức sáng tạo, tiếp cận công nghệ mới cũng như cách thức quảng bá cho ứng dụng của mình. Thêm vào đó, “Tap That App” còn mở ra con đường tiếp cận thị trường thế giới cho các nhà phát triển ứng dụng địa phương qua kho ứng dụng Ovi Store.

Chương trình hướng tới việc đào tạo một thế hệ nhà phát triển ứng dụng trẻ địa phương có tính cạnh tranh cao trên phạm vi toàn cầu và nâng cao ngành phát triển nội dung di động Việt Nam.

Sau khi khóa học kết thúc, những ý tưởng hay nhất sẽ được phát triển thành ứng dụng thực tế và có thể được đưa lên kho ứng dụng Ovi Store.

Trường đại học nào có ứng dụng được tải về nhiều nhất sẽ có cơ hội trình diễn sản phẩm của họ tại Nokia Developer Summit hoặc Nokia Connection 2012, mang lại một trải nghiệm mới cho các bạn sinh viên khi trình diễn ý tưởng của họ trong môi trường quốc tế.

Ngày 22-8, Công ty Intel Products Việt Nam đã tổng kết hoạt động liên kết đào tạo nhân lực ngành kỹ thuật tại Việt Nam từ năm 2006-2011.

HF5UuJ5v.jpgPhóng to
Ông Đỗ Quốc Anh, vụ trưởng, giám đốc Văn phòng 2 Bộ GD-ĐT, trao bằng khen cho bà Roma Arellano, Giám đốc phát triển nguồn nhân lực Intel Hoa Kỳ và ông Rick Howarth, tổng giám đốc Intel Products Việt Nam

Trong thời gian qua, Intel đã ký kết biên bản ghi nhớ với chín trường gồm ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Công nghiệp TP.HCM và Trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng thực hiện nhiều chương trình hợp tác bao gồm học bổng du học, đăng cai diễn đàn học thuật châu Á (Asia Academic Forum). Toàn bộ kinh phí Intel đã đầu tư cho các hoạt động liên kết đào tạo giáo dục tại Việt Nam trong năm năm qua là 160 tỉ đồng (8,3 triệu USD).

Nổi bật nhất là chương trình du học mà Intel đã đầu tư tài trợ 52 sinh viên Việt Nam du học tại ĐH Portland. Trong đó, 28 sinh viên khóa du học đầu tiên đã tốt nghiệp xuất sắc trở về tham gia làm việc tại nhà máy Intel, 24 sinh viên khóa thứ hai đang trở về thực tập tại nhà máy Intel Việt Nam.

ĐỨC THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên