Họ không nhân danh pháp luật, không nhân danh bất cứ quyền lực nào để hành xử trước cảnh bất bình. Họ chỉ nhân danh một điều duy nhất, đã trở thành đạo lý của người VN ta: tình người. Trật tự kỷ cương của một xã hội không thể được giữ vững bằng những công cụ bạo lực mà nó phải được thực hiện thông qua pháp luật và cách hành xử có tình có lý.
Và cũng nên hiểu rằng điều đó phụ thuộc rất nhiều vào ý thức trách nhiệm của người dân. Nếu ai cũng dửng dưng, xem việc bất bình giữa đường phố là việc của lực lượng công an hay các cơ quan bảo vệ an ninh trật tự xã hội thì tất yếu sẽ dẫn đến những vấn đề phức tạp.
Bởi lẽ chúng ta không thể nào có đủ người, phương tiện và cả thời gian để giải quyết những "xích mích" ở xóm ở phường hay những hành vi thiếu ý thức bảo vệ mỹ quan đô thị, trật tự an toàn xã hội. Do đó, sự tham gia tích cực của người dân với tinh thần "không thể dửng dưng" sẽ góp phần rất lớn cùng với các lực lượng nói trên giữ vững trật tự kỷ cương xã hội. Gần đây, có nhiều vụ tiêu cực của một số cán bộ các ban ngành, địa phương bị phanh phui cũng chính nhờ tinh thần "không thể dửng dưng" với cái xấu của người dân. Họ đã dũng cảm đứng đơn tố cáo những hành vi sai trái, đục khoét của công của những cán bộ này với mong muốn rất đơn giản là công bằng xã hội được thực hiện, tài sản quốc gia được bảo vệ. Ngày càng có nhiều người dân can đảm như vậy, có tinh thần "không thể dửng dưng" như vậy thì xã hội sẽ càng lành mạnh, trong sạch hơn.
Cụ thể, người dân đã trực tiếp tham gia giám sát các công trình xây dựng, đóng góp các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp các cơ quan chức năng phát hiện nhiều vụ tiêu cực mà lợi ích mang lại không chỉ là hàng trăm tỉ đồng mà là niềm tin của người dân vào bộ máy chính quyền cơ sở.
Những trường hợp như anh Hồ Trọng Long (bị dân phòng đánh đến bị thương chỉ vì "không thể dửng dưng" trước cảnh bất bình) cần được xử lý nghiêm túc. Phải làm sao để tâm lý dửng dưng, e ngại trước cảnh bất bình không còn xuất hiện ở xã hội ta là một yêu cầu bức thiết.
Do vậy, bên cạnh việc xử lý nghiêm thì pháp luật cũng cần bảo vệ những người có tinh thần "không thể dửng dưng" trước cảnh bất bình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận