Tag: Chứng minh nhân dân mới

Hộ khẩu: Sao vẫn làm khó dân?

TTCT - Cuốn sổ hộ khẩu hiện đang gây hoang mang, lúng túng, khó hiểu ở nhiều người dân: bỏ - chưa bỏ, thu hồi - chưa thu hồi, hết sử dụng - vẫn còn giá trị đến cuối năm 2022…

Trở ngại sau khi đổi số CMND

TT - Nhiều người gặp trở ngại khi cập nhật thông tin mới trên các loại giấy tờ nếu không hiểu rõ quy định để lưu giữ một số thủ tục liên quan việc đổi CMND.

Nhiều đại biểu lo ngại lãng phí

TT - Ngày 10-6, sau khi Tuổi Trẻ đăng bài “Thẻ căn cước công dân thay chứng minh nhân dân: Cần báo cáo Quốc hội kinh phí thực hiện”, các đại biểu Quốc hội tiếp tục có ý kiến về vấn đề này.

Giấy chứng minh mới và mối lo cũ

TT - “Nhà tôi có một cái két không phải để cất tiền mà cất giấy tờ, rất lo mất giấy tờ vì làm lại thì phiền phức lắm. Tương tự, nếu mất ví thì sợ nhất là mất giấy tờ nhân thân chứ không phải mất tiền.

Nhiều băn khoăn về thẻ căn cước

TT - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc cho rằng cần báo cáo Quốc hội về chi phí thực hiện khi triển khai cấp thẻ căn cước, tại phiên thảo luận ở tổ về Dự luật căn cước công dân và Dự luật hộ tịch sáng 9-6.

Đề nghị tạm dừng cấp chứng minh nhân dân công nghệ mới

TTO - Đó là đề nghị chính thức từ thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh sau cuộc khảo sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về căn cước công dân”.

Nên chậm cấp CMND 12 số để chờ Luật căn cước công dân

TT - Đó là ý kiến của đại biểu thuộc đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội tại buổi báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về căn cước công dân của Công an TP.HCM.

Cấp chứng minh nhân dân mẫu mới ra sao?

TT - Từ ngày 1-4, Bộ Công an sẽ cấp đổi chứng minh nhân dân (CMND) theo mẫu mới (12 số) cho công dân. Thiếu tướng Trần Văn Vệ - phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - cho biết:

Ngày 1-4: cấp chứng minh nhân dân mới

TT - Trao đổi với Tuổi Trẻ, thiếu tướng Trần Văn Vệ - phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an) - cho biết bắt đầu từ ngày 1-4, Bộ Công an sẽ triển khai cấp chứng minh nhân dân (CMND) mới cho người dân trên toàn TP Hà Nội.

Chính phủ miễn, Bộ Tài chính thu?

TT - Theo chỉ thị số 24/2007 của Thủ tướng Chính phủ, công dân từ đủ 14 tuổi khi làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân (CMND) lần đầu đều được miễn phí.