10/05/2018 17:21 GMT+7

Chứng khoán lại lao dốc, VN Index 'bốc hơi' hơn 76.000 tỉ đồng

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Bất chấp khối ngoại mua ròng trên 1.100 tỉ đồng, thị trường chứng khoán ngày 10-5 giằng co rồi bất ngờ lao dốc khiến VN Index đánh mất 28 điểm, bốc hơi 76.000 tỉ đồng vốn hóa.

Chứng khoán lại lao dốc, VN Index bốc hơi hơn 76.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Hai nhà đầu tư theo dõi thị trường chứng khoán tại một sàn giao dịch ở quận 1 - ẢNH : TRẤN KIÊN

Diễn biến của thị trường chứng khoán hôm nay làm nhiều nhà đầu tư ngỡ ngàng, khi VN Index sụt giảm đến 28 điểm, làm sàn HoSE "bốc hơi" hơn 76.000 tỉ đồng vốn hóa, bất chấp việc khối ngoại mua ròng trên ba sàn hơn 1.100 tỷ đồng.

Ngoại trừ đợt sụt giảm về ngưỡng 1.053 điểm có đợt giao dịch ồ ạt gần 21 triệu cổ phiếu, chỉ số VN Index từ khi mở phiên cho đến đầu phiên chiều vẫn đi ngang theo một đường biểu diễn quanh ngưỡng 1.060 điểm, sóng dao động không đáng kể.

Tuy nhiên, từ sau 13h, VN Index tụt dốc thẳng đứng, đe dọa "thủng" đáy 1.020 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN Index chỉ còn 1.028 điểm, thị trường chìm sâu trong sắc đỏ.

Trừ ngành bảo hiểm, chỉ số của các ngành được niêm yết khác đều suy giảm, mạnh nhất là chỉ số ngành ngân hàng (5,48%) và chứng khoán (4,27%).

Trên sàn HoSE, số mã đỏ áp đảo mã xanh với tỷ lệ 201/77. Các mã VN30 "đỏ lửa" lên đến 24 mã. Nhiều mã VN30 mạnh suy giảm mặc dù lực bán khối ngoại ngang ngửa lực mua.

Mã VIC của Tập đoàn Vingroup giảm 2.400 đồng, còn 120.500 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên rớt thứ ba và cũng là phiên rớt mạnh nhất của mã cổ phiếu này, khiến cho tỉ phú Phạm Nhật Vượng mất gần 3.000 tỉ đồng vốn hóa, tính theo số cổ phiếu VIC mà ông này nắm giữ.

Mã VJC của Vietjet Air giảm 2.100 đồng, xuống 192.100 đồng/cổ phiếu sau bốn phiên tăng trưởng liên tục.

Mã GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam thoát khỏi nguy cơ giảm sàn về cuối phiên, nhưng vẫn giảm 2.500 đồng, còn 105.000 đồng/cổ phiếu, bất chấp lực mua gấp đôi từ khối ngoại.

Mã VCB của Vietcombank giảm sâu đến 3.000 đồng, chỉ còn 56.500 đồng/cổ phiếu còn VNM của Vinamilk giảm mạnh 5.000 đồng, còn 180.000 đồng/cổ phiếu.

Nhiều nhà đầu tư đã không kịp trở tay khi thị trường đột ngột lao nhanh về đáy 1.020 điểm, mặc dù suốt cả phiên sáng và đầu phiên chiều, thị trường vẫn diễn biến theo quán tính của ba phiên hôm trước.

Các chuyên gia khẳng định rằng tuy khối ngoại mua ròng lần đầu tiên trong tháng 5 nhưng điều này không thể nói trước được tín hiệu gì, trong khi thanh khoản toàn thị trường hôm nay vẫn thấp.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư - Công ty CP Chứng khoán Maybank Kim Eng, cho biết thị trường "tăng trưởng ảo" từ phiên đột ngột bật tăng 35 điểm hồi đầu tháng 5.

"Chỉ số VN Index tăng cao mà thanh khoản cực kỳ thấp là do nhà đầu tư không chịu bán ra chứ không phải do lực mua vào mạnh. Xu hướng tăng trưởng không bền vững nên suy giảm là tất yếu", ông Khánh lý giải.

Chuyên gia tài chính này cho rằng không nên lý giải thị trường phụ thuộc vào lý do "sell in May" tức bán ra vào tháng 5.

Theo ông Khánh, thị trường chứng khoán đã tăng trưởng liên tiếp vào phiên tháng 5 suốt từ ba năm gần đầy, nên xu hướng suy giảm trong năm 2018 cũng không có gì lạ.

Hiện tại, ông Khánh cũng khẳng định tình trạng nhà đầu tư lướt sóng trên thị trường. Nếu dòng tiền chưa thực sự chảy vào thị trường mà nhà đầu tư chấp nhận "giải ngân" là cực kỳ rủi ro.

Chứng khoán dao động dữ dội, HNX Index đỏ rực suốt phiên Chứng khoán dao động dữ dội, HNX Index đỏ rực suốt phiên

TTO - Trong phiên giao dịch hôm nay (9-5), hiệu ứng "sell in May" dường như đã quay trở lại khi thị trường chứng khoán liên tục trồi sụt, kèm theo thanh khoản thấp, khối ngoại bán ròng.

TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên