4 thí sinh vào chung kết Người mẫu Việt Nam 2013 Vietnam's next top model: Cuộc cạnh tranh của top 4
![]() |
Top 4 (từ trái qua): Tuấn Việt, Mâu Thanh Thủy, Chà Mi và Văn Kiên - Ảnh: Multimedia |
Top 4 đang có chiều hướng chia thành hai thái cực rõ rệt: cặp đôi Mâu Thanh Thủy - Tuấn Việt được đánh giá là chuyên nghiệp, hiện đại và cá tính trong khi cặp Chà Mi - Văn Kiên được dự đoán sẽ là “vịt hóa thiên nga”.
Mâu Thanh Thủy hiện là sinh viên một trường quản lý khách sạn. Cao 1,78m, có thể hình chuẩn, gợi cảm, đầy sức sống, Thủy được xem là thí sinh có cách đi catwalk chuyên nghiệp và bài bản nhất trong top 4. Thủy sở hữu một gương mặt ưa nhìn vừa phải nhưng điều này lại trở thành điểm yếu của cô vì gương mặt bị đánh giá là quá an toàn với những biểu cảm một màu và hơi già. Trong khi đó thí sinh Tuấn Việt có lợi thế là sinh viên trường sân khấu - điện ảnh và đồng thời thuộc sự quản lý của một công ty người mẫu ở Hà Nội. Vì vậy ở anh có đủ sự tự tin để thể hiện những điểm mạnh phong cách và một lối trình diễn nam tính, mạnh mẽ, được đánh giá cao trong những bước đi rắn rỏi trên sân khấu. Tuy nhiên chiều cao 1,82m của anh lại chưa phải là một số đo ấn tượng đối với mẫu nam.
Ở phía “vịt” chờ “hóa thiên nga” thì Chà Mi là cái tên đang được chú ý và tranh luận nhiều nhất hiện nay. Chà Mi chỉ cao 1,74m và đang là sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm nào trong việc làm người mẫu. Vì vậy ngay từ những tập đầu tiên, Chà Mi đã bị giám khảo Thanh Hằng “nổi đóa” vì: “Đi catwalk như đi chợ!”. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả cũng bày tỏ chưa thấy người mẫu nào đi catwalk... xấu như Chà Mi. Tuy nhiên càng về những tập sau, Chà Mi lại là một trong những thí sinh có sự tiến bộ và bứt phá rõ rệt nhất qua từng phần thi. Thậm chí cô đã được chọn là gương mặt mở màn cho show diễn của nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp Julien Fournié trong Tuần lễ thời trang ở Singapore. Ông cho biết mình chưa bao giờ làm việc với người mẫu cao dưới 1,78m nhưng vẫn chọn Chà Mi như một ngoại lệ vì thích gương mặt tràn đầy sự đam mê và tươi mới của cô.
Giống như Chà Mi, thí sinh Văn Kiên cũng có xuất phát điểm từ số 0 trên con đường chinh phục sàn diễn thời trang. Anh chàng này được khán giả chú ý vì có thành tích học tập đáng nể: 12 năm liền là học sinh giỏi, từng hai lần đoạt giải Olympic toán học cấp tỉnh, đậu Đại học Ngoại thương Hà Nội với số điểm 27,5. Ngoài ra Văn Kiên cũng có chiều cao khủng 1,89m với một gương mặt dài, góc cạnh cá tính. Tuy nhiên hình thể không thật sự rắn chắc lại là nhược điểm của anh trong những shoot hình cần thể hiện vẻ nam tính.
Ở cả ba mùa thi trước môtip “vịt hóa thiên nga” được xem là cách làm truyền thống của chương trình này qua chiến thắng của các quán quân Huyền Trang, Hoàng Thùy, Mai Giang. Họ ban đầu đều là những thí sinh không có kinh nghiệm làm mẫu nhưng tiến bộ dần qua từng phần thi và đi đến chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên sự mờ nhạt trong làng mẫu của quán quân 2012 Mai Giang suốt một năm qua sau khi rời cuộc thi đã khiến nhiều người không còn tin tưởng vào chiêu “vịt hóa thiên nga” nữa. Nhiều khán giả đang hi vọng sẽ có ẩn số bất ngờ trong đêm chung kết năm nay.
Về mặt tổ chức, cuộc thi Vietnam’s next top model 2013 có khá nhiều thay đổi so với các phiên bản trước. Trong đó nổi bật nhất là chuyện ban tổ chức suốt ngày lo đi “canh me” các thí sinh không cho họ... yêu nhau. 18 thí sinh nam và nữ cùng chung sống trong ngôi nhà chung, không có bất kỳ sự liên lạc nào với gia đình, bạn bè và thông tin bên ngoài trong suốt ba tháng, nên chuyện “tâm sự đêm khuya” là điều rất dễ xảy ra. Một êkip trực gồm 60 người đã thay phiên nhau quan sát hệ thống 30 chiếc camera được gắn khắp nhà chung cả ngày lẫn đêm để đề phòng có... cảnh nóng. Tuy nhiên vì do bị canh quá kỹ và “quả táo bất hòa” Kim Thoa bị loại sớm nên nhà chung năm nay giống như một ký túc xá an toàn có phần kém hấp dẫn so với tiêu chí của truyền hình thực tế. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận