14/09/2013 00:47 GMT+7

Chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2013

Đ.BÌNH
Đ.BÌNH

TT - Từ sáng sớm 13-9, dù trời mưa khá to, hàng vạn du khách, người dân các nơi đổ về sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn (Hải Phòng) chứng kiến vòng chung kết Lễ hội chọi trâu 2013, năm đầu tiên lễ hội này được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hàng vạn người đội mưa dự hội chọi trâu Đồ Sơn

i2AbZdfL.jpgPhóng to
Một trận đấu sôi nổi, gay cấn tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2013 - Ảnh: Đ.Bình

Sau gần bốn giờ thi đấu với 15 trận sôi nổi, gay cấn của 16 “ông trâu” lọt vào chung kết, “ông trâu” số 24 của chủ trâu Đinh Đắc Đoàn (phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn) đã thắng trâu số 07 của chủ trâu Lưu Đình Võ (phường Vạn Hương) để giành ngôi vô địch.

Theo truyền thống, trừ trâu vô địch (đoạt giải 45 triệu đồng), tất cả trâu chọi đều được giết thịt bán ngay sau trận đấu. Giá thịt dao động 700.000 (trâu thua vòng loại) - 2,5 triệu đồng/kg (đối với những “ông trâu” lọt vào sâu)...

Trước đó tối 12-9, TP Hải Phòng đã tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đ.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên