13/09/2020 09:15 GMT+7

Chung kết Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2020 (US Open 2020): Zverev khó cản bước Dominic Thiem

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tay vợt người Áo Dominic Thiem sẽ gặp đối thủ người Đức Alexander Zverev ở chung kết đơn nam US Open 2020 (THTT trên Fox Sports, TTTV lúc 3h ngày 14-9).

Chung kết Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2020 (US Open 2020): Zverev khó cản bước Dominic Thiem - Ảnh 1.

Danh hiệu vô địch US Open 2020 sẽ thuộc về Dominic Thiem? - Ảnh: Reuters

Dominic Thiem từng ba lần lọt vào chung kết Grand Slam: Pháp mở rộng 2018, 2019 và Úc mở rộng 2020. Đáng tiếc là những lần đó, tay vợt người Áo đều gục ngã trước cửa thiên đường khi thất bại trước Rafael Nadal (2 lần) và Novak Djokovic.

Nhưng ở trận chung kết thứ tư này Dominic Thiem rất khó bị ngăn cản. Đây không phải là nhận định chủ quan, mà dựa trên tình hình thực tế đã diễn ra tại giải. Đầu tiên, Federer vắng mặt do chấn thương, kế đến Nadal bỏ giải vì sợ dịch COVID-19. Cuối cùng đến lượt Djokovic bị truất quyền thi đấu vì lỗi đánh bóng trúng nữ trọng tài biên.

Đó như là định mệnh "dọn sạch" đường cho Dominic Thiem vì ngoài "big 3" nói trên, hiện tại không còn đối thủ nào đủ sức để ngăn cản anh. Cựu tay vợt số 1 thế giới Mats Wilander (bình luận viên của Euro Sport) nhận định: "Sau khi Djokovic bị loại, tôi không thấy có tay vợt nào ở giải đủ sức đánh bại được Dominic Thiem. Anh ấy ở đẳng cấp khác so với các đối thủ…".

Trong chặng đường đã qua, Dominic Thiem cũng thể hiện rõ sự vượt trội so với "phần còn lại" khi thắng như chẻ tre và đi đến trận đấu cuối cùng của giải mà chỉ để thua set duy nhất trước Marin Cilic 3-1 (6-2, 6-2, 3-6, 6-3) tại vòng 3.

Ở trận bán kết, tay vợt người Nga Daniil Medvedev (hạt giống số 3) được xem là đối thủ khả dĩ nhất có thể đấu với Dominic Thiem cũng để thua trắng 3 set.

Sau trận đấu này, Medvedev thừa nhận với Hãng tin Reuters: "Dominic Thiem đã chơi như một nhà vô địch thực sự. Thi đấu với anh ấy, tôi có cảm giác khi đang chơi với tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử".

Trong khi đó Alexander Zverev chỉ mới lần đầu tiên lọt vào trận chung kết Grand Slam. Hành trình tiến vào chung kết của tay vợt 23 tuổi này cũng lắm chông gai khi anh để thua tổng cộng đến 6 set.

Ở trận bán kết gặp tay vợt người Tây Ban Nha Pablo Carreno Busta (hạt giống số 20), Zverev tưởng chừng đã phải dừng bước khi để thua chóng vánh 2 set đầu tiên với tỉ số 3-6, 2-6. Nhưng rất may sau đó anh đã lội ngược dòng khó tin để giành chiến thắng chung cuộc 3-2 (3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3).

Theo thống kê, trong 9 lần đối đầu với nhau trước đây, Dominic Thiem cũng áp đảo hoàn toàn và giành chiến thắng đến 7 lần. Dù có trong tay mọi ưu thế để chiến thắng nhưng Dominic Thiem lại rất thận trọng khi nói: "Alexander Zverev là đối thủ lớn, anh ấy có thể vô địch Grand Slam. Nhưng tôi không hi vọng điều đó xảy ra ở trận chung kết tới. Tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ để đoạt Grand Slam".

Tay vợt Nhật Bản Naomi Osaka vô địch US Open 2020 Tay vợt Nhật Bản Naomi Osaka vô địch US Open 2020

TTO - Rạng sáng 13-9, tay vợt nguời Nhật Bản Naomi Osaka đã ngược dòng đánh bại đàn chị Victoria Azarenka(Belarus) 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) sau gần 2 giờ để đăng quang chức vô địch Giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) 2020.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên