11/10/2020 13:20 GMT+7

Chung kết đơn nam Giải Pháp mở rộng (Roland Garros) 2020: Thắp lại ngọn lửa đại chiến

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Sau 9 tháng chờ đợi, người hâm mộ lại được chứng kiến cuộc so tài Djokovic - Nadal ở trận chung kết đơn nam Roland Garros diễn ra lúc 20h ngày 11-10 (giờ VN).

Chung kết đơn nam Giải Pháp mở rộng (Roland Garros) 2020: Thắp lại ngọn lửa đại chiến - Ảnh 1.

Nadal sẽ chạm đến kỷ lục của Federer nếu thắng Djokovic - Ảnh: AFP - Đồ họa: M.TÁNH

Lần cuối cùng Nadal đụng độ Djokovic là vào tháng 1 ở ATP Cup - giải đấu của các đội tuyển quốc gia. Vì vậy, nó không thực sự được xem là một cuộc so tài đỉnh cao.

Khi mờ, khi tỏ

Trước ATP Cup, cả hai từng chạm trán ở ATP Masters Rome vào tháng 5-2019. Nếu xét trong khuôn khổ một giải Grand Slam, cuộc đấu gần nhất của họ là ở Giải Úc mở rộng đầu năm 2019. Do đó, trong 2 năm qua, Nadal và Djokovic chỉ có hai cuộc so tài đỉnh cao thực sự.

Xa hơn, trong 4 năm qua họ chỉ gặp nhau 6 lần, với 2 lần ở các giải Grand Slam. Đây là con số rất thấp so với mật độ đối đầu trước đây của họ. Những năm 2011 - 2016, Nadal và Djokovic liên tục đối đầu nhau trong các trận bán kết hoặc chung kết Grand Slam với hầu hết là những màn so tài rực lửa kéo dài 4 - 5 ván đấu. 

Còn trong vài năm trở lại đây, phong độ của hai "khi mờ, khi tỏ". Khi Djokovic rực sáng thì Nadal mờ nhạt và ngược lại. Những cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai tay vợt hùng mạnh bậc nhất lịch sử vì vậy cũng nhạt nhòa dần.

Điển hình là một năm qua, ở Giải Mỹ mở rộng 2019, Nadal thăng hoa và giành chức vô địch, còn Djokovic bỏ cuộc ở vòng 4 vì chấn thương. Vài tháng sau đó, Djokovic lấy lại trạng thái tốt nhất để vô địch Úc mở rộng 2020 - giải đấu mà Nadal chỉ đi đến tứ kết (thua Dominic Thiem).

Đến Giải Mỹ mở rộng 2020 hồi tháng trước, Nadal quyết định rút lui với lý do lo ngại tình hình dịch bệnh. Nhưng ai cũng thấy ở thời điểm đó, dù có dự giải, Nadal cũng khó lòng cản nổi Djokovic. 

Bằng chứng là dù tình hình dịch bệnh ở Pháp đang phức tạp trở lại, nhưng Nadal vẫn dự Roland Garros - giải đấu sở trường của anh. Người tính không bằng trời tính, việc Djokovic bị loại ở Mỹ mở rộng vì lỗi hành vi hẳn khiến Nadal phải một phen tiếc nuối.

Quá khó cho Djokovic

Dù sao vào lúc này, Nadal vẫn đang chứng tỏ một hình ảnh hủy diệt quen thuộc ở sân chơi sở trường khi lọt vào chung kết mà không thua một ván đấu nào. Con đường của Nadal rất thuận lợi khi không phải chạm trán những hạt giống hùng mạnh. 

Ở tứ kết, Nadal tưởng chừng phải gặp Alexander Zverev, nhưng rồi Zverev bị loại bởi Jannik Sinner - người sau đó thua Nadal 6-7, 4-6, 1-6. Đến bán kết, Nadal cũng chỉ phải gặp Diego Schwartzman thay vì Dominic Thiem.

So về thể lực, Djokovic gặp khó khăn hơn nhiều khi liên tục trải qua các trận kịch chiến. Ở tứ kết, anh bị Pable Busta đánh bại ở ván đầu tiên, trước khi lội ngược dòng thắng lại 3-1. 

Đến bán kết, phải đến ván thứ 5, Djokovic mới quật ngã được Stefanos Tsitsipas. Sau trận, Djokovic thông báo anh đang gặp phải một số vấn đề ở cổ và vai. Đó phải chăng là một lời giải thích sớm cho thất bại sắp tới ở chung kết trước Nadal?

Không ai dám đánh giá thấp Djokovic. Nhưng rõ ràng Roland Garros chẳng khác gì sân nhà của Nadal, khi anh toàn thắng trong 12 lần lọt vào chung kết giải đấu này (trong đó có 2 lần đánh bại Djokovic). 

Nhưng với người hâm mộ, được chiêm ngưỡng một màn so tài rực lửa giữa Nadal và Djokovic vào lúc này cũng đủ để giải cơn khát sau quãng thời gian dài chờ đợi.

Thắng dễ Kenin, tay vợt 19 tuổi Swiatek vô địch Roland Garros Thắng dễ Kenin, tay vợt 19 tuổi Swiatek vô địch Roland Garros

TTO - Đêm 10-10, tay vợt 19 tuổi Iga Swiatek dễ dàng đánh bại tay vợt Mỹ Sofia Kenin 2-0 (6-4, 6-1) ở chung kết Giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) 2020. Chiến thắng này giúp Swiatek trở thành tay vợt Ba Lan đầu tiên vô địch Grand Slam.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên