|  | 
| Chim cánh cụt, hay còn gọi là chim cụt cánh, là một bộ chim không cánh sinh sống dưới nước, chủ yếu tại khu vực Nam bán cầu | 
|  | 
| Chúng có lông rậm, mỡ dày để chịu rét | 
|  | 
| Một số loài chim cánh cụt có thể nặng vài chục kg | 
|  | 
| Chúng thường sống thành bầy, đông tới hàng nghìn con | 
|  | 
| Chim cánh cụt còn có một tên gọi khác là chim xí nga | 
|  | 
| Theo các nhà khoa học, loài chim độc đáo này đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng từ Nam Cực đến châu Phi. | 
|  | 
|  | 
|  | 
| Chúng có thể bơi lặn trong nước với vận tốc từ 6 tới 12 km/giờ | 
|  | 
| Chúng có thể uống nước mặn nhờ tuyến lệ có khả năng lọc lượng muối dư thừa từ máu | 
|  | 
| Cả chim bố lẫn chim mẹ cùng chăm sóc con non | 
|  | 
|  | 
| Chim cánh cụt có thể đi lạch bạch bằng hai chân hoặc trượt bằng bụng của chúng dọc theo lớp tuyết | 
|  | 
| Một chú chim cánh cụt con bên chim mẹ | 
|  | 
|  | 
| Một trong nhiề hình ảnh dễ thương của chim cánh cụt | 
|  | 
| "Dọa dẫm" | 
 
            
         
         
                     
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận