Dưới đây là một số bức ảnh đẹp được gửi về ban tổ chức:
![]() |
Bức ảnh bộ não cá ngựa lúc 3 ngày tuổi của Michael Hendricks, thuộc Phòng thí nghiệm khoa học sự sống Temasek ĐH quốc gia Singapore, giải nhì.
![]() |
Giọt xà phòng trên kính hiển vi đơn giản, ảnh của tiến sĩ Tsutomu Seimiya, ĐH Tokyo (Nhật Bản).
![]() |
Bức ảnh chụp một con muỗi của các nhà khoa học ĐH Hoàng gia London (Anh).
![]() |
Sự đa dạng của các loại màng, ảnh của tiến sĩ Jorge Bernardino, ĐH Nam Đan Mạch.
![]() |
Bức ảnh chụp khí điện tử của tiến sĩ Pedro Barrios-Perez, Viện khoa học cấu trúc vi mô Canada.
![]() |
Các phân tử được Daniel Pregibon (thuộc viện MIT) chụp trong quá trình nghiên cứu ADN.
![]() |
Bức ảnh do Jesper Gronne (Đan Mạch) chụp các hoa tuyết với độ khuếch đại 10 lần được nhìn dưới ánh sáng phân cực.
![]() |
Tiến sĩ Jeffery Bowen ở ĐH bang Bridgewater chụp ảnh một con chuồn chuồn, sau đó sử dụng phần mềm máy tính để hiệu chỉnh ảnh. Ông gọi đây là loạt ảnh “chuồn chuồn vạn hoa”.
![]() |
Mặt cắt ngang của một chiếc lá tuyết tùng của tác giả Christian Gautier (Pháp).
![]() |
Bức ảnh chụp lưỡi ốc sên nước mặn của tiến sĩ Stephen Lowry, thuộc ĐH Ulster (Anh), xếp thứ 13 cuộc thi.
![]() |
Phôi ếch Xenopus laevis, xếp thứ 7 cuộc thi, do Michael Klymkowsky chụp.
![]() |
Bức ảnh đoạt giải 4 của Charles Krebs, người chuyên chụp ảnh đời sống hoang dã, chụp những loài sống ký sinh và thân tảo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận