17/05/2016 17:23 GMT+7

Chùm ảnh "nhà xanh" mới của Đại học Stanford (Mỹ)

LIÊN HƯƠNG (Theo Inhabitat)
LIÊN HƯƠNG (Theo Inhabitat)

Trường đại học Stanford (Mỹ) vừa hoàn thiện hệ thống sử dụng năng lượng mới, giúp cắt giảm 68% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và giảm 65% mức sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Đại học Stanford (Mỹ) sử dụng hệ thống năng lượng mới giúp giảm 68% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính - Ảnh: inhabitat

Với khuôn viên rộng 11.669m2, công trình trung tâm năng lượng do Công ty kiến trúc ZGF thiết kế là trọng tâm của hệ thống tiên tiến này, đồng thời ghi dấu ấn trong lịch sử kiến trúc đầy ấn tượng của Đại học Stanford.  

Hệ thống năng lượng sáng tạo Stanford (SESI) được áp dụng cho toàn bộ khuôn viên của trường đại học danh tiếng hàng đầu nước Mỹ. SESI thay thế cơ sở hạ tầng sử dụng 100% nhiên liệu hóa thạch trước đây bằng nguồn điện lưới và một hệ thống thu hồi nhiệt độc đáo.

Hệ thống bao gồm một trạm khai thác năng lượng mặt trời với hơn 150.000 tấm quang điện hiệu suất cao. Ngoài ra, Đại học Stanford đã hợp tác với Công ty SunPower để phát triển thêm một hệ thống mới, giúp cắt giảm 150.000 tấn khí CO2 mỗi năm, tương đương lượng khí thải từ 32.000 chiếc xe hơi.  

Trung tâm năng lượng mới được xây dựng gần trung tâm khuôn viên Trường đại học Stanford. Công trình này được thiết kế theo phong cách đơn giản, hiện đại nhưng vẫn tạo được sự kết nối với tổng thể kiến trúc có bề dày lịch sử hơn trăm năm của Stanford.

* Chùm ảnh trung tâm năng lượng mới được xây dựng gần trung tâm khuôn viên Trường đại học Stanford - Ảnh: inhabitat

LIÊN HƯƠNG (Theo Inhabitat)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên