09/08/2013 05:51 GMT+7

Chuẩn bị đề án phát hành trái phiếu quốc tế đợt 3

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 7. Theo đó, tại phiên họp vừa qua, sau khi nghe bộ trưởng Bộ Tài chính trình đề án phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế, Chính phủ đã thống nhất ban hành nghị quyết riêng về vấn đề này để triển khai thực hiện theo quy định.

Được biết, đây sẽ là đợt phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế lần thứ ba. Đợt đầu tiên Chính phủ phát hành trái phiếu trị giá 750 triệu USD vào năm 2005 và cho Vinashin vay lại. Đợt thứ hai là 1 tỉ USD vào năm 2010, tập trung đầu tư cho dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

* Cũng theo nghị quyết Chính phủ vừa được ban hành, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài nguyên - môi trường minh bạch hóa các thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản; Bộ Công thương khẩn trương hoàn chỉnh để sớm ban hành quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng titan, sắt, đồng, chì - kẽm, mangan; thực hiện nghiêm chủ trương không xuất khẩu khoáng sản thô; phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn xuất khẩu lậu khoáng sản, đặc biệt là quặng titan, sắt, than.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên